Tiếng Việt | English

03/08/2023 - 10:10

Nhậu xỉn chạy xe và bài học đắt giá

Tòa án nhân dân huyện Bến Lức mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Cao Văn Út (44 tuổi, ngụ xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cáo buộc của Viện kiểm sát xác định, khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 20/6/2022, Cao Văn Út điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 62H1-280.03 lưu thông trên Đường tỉnh 832 hướng từ huyện Tân Trụ đi Quốc lộ 1 trong tình trạng đã uống rượu, bia. Khi đến ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Út điều khiển xe lưu thông với tốc độ khoảng 60km/h. Cùng lúc này, phía trước cùng chiều lưu thông với Út có xe bồn đang chạy với tốc độ chậm. Do muốn vượt chiếc xe bồn nên Út mở đèn tín hiệu rồi cho xe chuyển hướng lấn sang phần đường đối diện để vượt. Tuy nhiên, do thiếu quan sát nên khi xe của Út chuyển hướng sang phần đường bên trái thì phía trước có xe môtô mang biển kiểm soát 62H9-6502 do chị Tống Phạm Phương Hằng điều khiển chạy đến, không tránh kịp, 2 xe tông thẳng vào nhau, cả 2 ngã văng xuống đường bất tỉnh.

Ngay sau đó, Út và chị Hằng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Út chỉ bị thương nhẹ, còn chị Hằng bị thương rất nặng, sau đó, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Thần kinh Quốc tế điều trị. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế xác định tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của chị Hằng là 88%.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức cho rằng, mặc dù bị cáo đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển xe môtô tham gia giao thông, không chú ý quan sát, cho xe vượt sang làn đường ngược chiều không bảo đảm an toàn, gây tai nạn. Lỗi dẫn đến vụ tai nạn giao thông do bị cáo Út gây ra. Bị cáo bị truy tố tại khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự nhưng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54, Bộ luật Hình sự quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Cao Văn Út mức án 1 năm 6 tháng tù, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền gần 200 triệu đồng./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết