Tiếng Việt | English

13/02/2019 - 10:23

Nhiều tụ điểm đánh bạc bị triệt xóa

Đánh bạc dưới nhiều hình thức vẫn diễn ra ở nhiều nơi từ thành thị đến nông thôn trong thời gian qua, nhất là trước và trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc.

Tang vật của một vụ đánh bạc bị công an triệt phá

Tang vật của một vụ đánh bạc bị công an triệt phá

Đánh bạc dưới nhiều hình thức

Đánh bạc là tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và dẫn đến hệ lụy là tan vỡ hạnh phúc gia đình, đánh nhau, gây mất trật tự công cộng, trộm cắp, bạo lực gia đình, cướp của, giết người,... Thế nhưng, vì lười lao động, nghĩ là sẽ dễ kiếm tiền nhanh nên có những người vẫn làm bạn với “bác thằng bần”. Có những đối tượng vừa bị xử phạt hành chính lại tiếp tục đánh bạc.

Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Long An tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo N.H.T (36 tuổi, ngụ TP.Tân An) về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc” và tuyên phạt mức án 6 tháng tù. Điều đáng nói, trước khi bị bắt và xét xử, bị cáo T. từng bị UBND TP.Tân An xử phạt vi phạm hành chính cũng với hành vi trên.

Trong khi đó, những năm qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc; trong đó, nhiều đối tượng bị khởi tố hình sự. Đánh bạc diễn ra khá nhiều với những hình thức khác nhau từ đánh bài, đá gà, cá độ, ghi số đề,... Theo báo cáo của Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây, năm 2018, lực lượng công an đã triệt xóa gần 500 tụ điểm cờ bạc. Qua đó cho thấy, đánh bạc không chỉ diễn ra ở khu vực thành thị mà còn diễn ra khá nhiều ở nông thôn.

Chủ tịch UBND xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ - Lê Văn Hoài cho biết, rạng sáng ngày 14-11-2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tân Trụ bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu tại nhà một người dân ở ấp 5.

Theo Công an tỉnh, tại hiện trường, công an thu giữ 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 xe ôtô, 23 xe môtô, 1 két sắt và nhiều tang vật liên quan. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe môtô của một đối tượng số tiền trên 700 triệu đồng và tạm giữ 16 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ ra quyết định khởi tố một số đối tượng tham gia về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Còn tại địa bàn Đức Huệ, Trung tá Trịnh Anh Kiệt - Phó Trưởng Công an huyện, cho biết năm 2018, lực lượng công an triệt phá 19 điểm cờ bạc với 40 đối tượng; trong đó khởi tố 1 vụ, 1 bị can về tội đánh bạc. Ngoài ra, công an lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 38 đối tượng, thu gần 91 triệu đồng.

Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc trong dịp tết

Như thường lệ, vào thời điểm trước, trong và sau tết, tình hình đánh bạc diễn biến phức tạp hơn. Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, lực lượng công an trong tỉnh tăng cường đấu tranh, phòng, chống, triệt phá tệ nạn đánh bạc”.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, riêng 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tết), lực lượng công an các cấp đã triệt xóa 23 tụ điểm cờ bạc thắng thua bằng tiền, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cờ bạc và 120 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý 105 đối tượng.

Trước những ngày nghỉ tết, vào ngày 27/12/2018, Công an huyện Châu Thành phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với quy mô lớn tại ấp Kỳ Châu, xã Bình Quới. Các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an huyện ập vào bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1970) và Nguyễn Thị Kim Tuyền (SN 1993), cùng ngụ ấp Kỳ Châu, đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề thắng thua bằng tiền.

Theo Công an tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 884 triệu đồng, 434 tờ giấy phơi đề và nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng còn làm rõ hành vi và số tiền đánh bạc của một số đối tượng khác.

Thời gian qua, ở địa bàn huyện Cần Giuộc đã triệt phá và xử lý nhiều tụ điểm đánh bạc. Cuối tháng 12/2018, từ tin báo của người dân, Công an huyện bắt quả tang 25 đối tượng đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một quán cà phê ở ấp Trung, xã Đông Thạnh. Trong đó, lực lượng thu giữ 9 con gà đá, 28 điện thoại di động, 26 môtô các loại và 39,55 triệu đồng trên người các đối tượng cùng tang vật liên quan.

Gần 1 tuần sau, Công an huyện Cần Giuộc lại tiếp tục bắt quả tang 18 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành. Tang vật thu giữ gồm 6 con gà đá, 19 điện thoại di động, 16 môtô các loại, 26,5 triệu đồng trên người các đối tượng và các tang vật khác liên quan./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết