Tiếng Việt | English

21/01/2023 - 17:54

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 tết 

Phiên chợ ngày 30 tết là phiên chợ cuối cùng trong năm trước khi người dân bước vào kì nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hình ảnh những chiếc xe, giỏ xách ngập tràn bánh trái, hoa quả tại chợ truyền thống đã trở nên quen thuộc và góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ sắc màu.

Sáng 30 tết, tại các chợ truyền thống, hoa cúng là mặt hàng phổ biến

Bánh tét, món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Cổ truyền

Đa dạng các loại bánh mứt tết

Người dân tranh thủ mua vàng mã,...

Người dân làm ấm bụng bằng chén tàu hủ nóng

Nhiều người hay nói rằng "vui như chợ quê ngày 30 tết"

Điểm đặc biệt nhất của phiên chợ sáng 30 tết, đó là không khí nhộn nhịp. Người dân đi chợ tết với tinh thần phấn khởi, tâm trạng hào sảng nên cảnh mua, bán rất nhanh và vui

Nhiều người vì bận rộn với công việc cuối năm nên chỉ có thể tranh thủ ngày 30 tết để đi mua thực phẩm, hoa quả

Anh Nguyễn Thanh Bình (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết: "Sức mua giảm mạnh so với mọi năm, người dân cũng thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn, nên nhiều mặt hàng khó bán"

Nhiều tiểu thương chia sẻ, lượng khách ngày 30 tết năm nay khá vắng so với các năm trước

Người dân tranh thủ mua sắm, "chở tết về nhà"Chợ tết không chỉ là nơi mua sắm, trao đổi hàng hóa, mà còn phản ánh chân thực nhất không khí đón tết ở các địa phương./.

Hà Lan – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết