
Một góc xã Nhơn Ninh hôm nay
Đi lên từ gian khó
Trong 2 cuộc kháng chiến, Nhơn Ninh luôn một lòng sắt son với Đảng. Hiện xã có nhiều khu di tích lịch sử như Bia tưởng niệm Chiến thắng trận Kinh Bùi, Cơ quan Chính trị Quân khu 8, Sở Chí Thiện,…
Sau ngày đất nước thống nhất, cũng như các địa phương khác, Nhơn Ninh gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, cuộc sống người dân vô cùng cơ cực. Ông Bùi Văn Hoàng (ngụ ấp Tân Chánh A) nhớ lại: “Chiến tranh kết thúc, người dân bắt tay vào sản xuất trong muôn vàn khó khăn. Thực hiện Chương trình khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, chính quyền địa phương và người dân đào kênh, tháo chua rửa phèn, dẫn nước ngọt về phục vụ sản xuất. Qua đó, từ làm lúa 1 vụ chuyển sang 2-3 vụ, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, lợi nhuận cho người dân”.
Những năm gần đây, thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên cây lúa, Nhơn Ninh xây dựng được 22 mô hình lúa ứng dụng công nghệ cao, với hơn 4.000ha.
Quan trọng hơn, chương trình còn làm thay đổi nhận thức của nông dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu tập trung sang quy mô lớn, chất lượng cao và gắn kết với nhu cầu của thị trường. Trung bình, nông dân giảm lượng giống gieo sạ từ 150kg/ha xuống 80-100kg/ha; áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất đến thu hoạch đạt 100%; áp dụng kỹ thuật canh tác "3 giảm - 3 tăng", "1 phải - 6 giảm",…
Ông Trần Văn Hoài (ngụ xã Nhơn Ninh) nói: “Áp dụng máy bay phun thuốc không người lái giúp giảm chi phí 30% so với cách phun thuốc thủ công, đặc biệt thuốc còn thẩm thấu nhanh vào lúa, không gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Trung bình, nông dân canh tác lúa ứng dụng công nghệ cao giảm chi phí sản xuất từ 3-5 triệu đồng/ha so với cách làm thủ công trước đây”.

Nông dân chuyển từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang trồng mít, mang lại thu nhập gấp 3-6 lần so với trồng lúa
Ngoài cây lúa, Nhơn Ninh còn phát triển mạnh về cây ăn trái như sầu riêng, mít, dưa lưới, nho, mãng cầu,... Lợi nhuận từ các loại cây trồng này cao gấp 3-5 lần so với trồng lúa. Chị Đặng Thị Ngọc Thảo (ngụ xã Nhơn Ninh) cho hay: “Gia đình chuyển từ 2ha đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng sầu riêng và mít. Nhẩm tính, bình quân lợi nhuận từ cây lúa khoảng 50 triệu đồng/ha/năm, mít 150-180 triệu đồng/ha/năm, sầu riêng 500-700 triệu đồng/ha/năm. Nhờ chuyển đổi cây trồng mang giá trị kinh tế cao, chất lượng cuộc sống gia đình ngày càng nâng lên”.
Bằng sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhơn Ninh (cũ), Tân Ninh (cũ) (nay là Nhơn Ninh) là 2 trong 3 xã đầu tiên của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (cũ) đạt chuẩn nông thôn mới. Điều này càng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây đã vượt qua gian khó, vươn lên trở thành vùng đất năng động, phát triển.
Đưa nghị quyết vào cuộc sống
Xã Nhơn Ninh mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Nhơn Ninh (cũ), Tân Ninh và Tân Thành, dân số hơn 27.260 người. Vùng dất Nhơn Ninh được kết tinh từ 3 mạch nguồn, với 3 câu chuyện, bản sắc riêng. Ở đó, Tân Thành giàu truyền thống cần cù lao động; Tân Ninh là khu vực trung tâm thương mại, dịch vụ nhộn nhịp và Nhơn Ninh là vùng đất nông nghiệp trù phú, nơi cách đồng lúa xanh mướt trải dài, cùng với vườn trái cây trĩu quả. Nhơn Ninh sau hợp nhất được định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Với định hướng chiến lược rõ ràng, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhơn Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 16 chỉ tiêu như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 5,95%/năm; tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt bình quân 2%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xã không còn hộ nghèo; duy trì xã nông thôn mới đã được công nhận;... Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã cũng đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhơn Ninh đề ra 16 chỉ tiêu
Ngay khi Nghị quyết được ban hành hành, Đảng ủy xã tập trung triển khai, quán triển Nghị quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc cấp ủy đảng bộ, chi bộ cơ sơ tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Võ Thanh Phương chia sẻ: “Thực hiện chỉ tiêu NQ đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo, UBMTTQ Việt Nam xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng hội, đoàn thể, đồng thời huy động nguồn lực cùng tham gia. Theo đó, từ sau khi hợp nhất xã, UBMTTQ Việt Nam xã vận động xây dựng hơn 20 căn nhà tình thương, Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Song song đó, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp Phòng Kinh tế rà soát, phân loại đối tượng hộ nghèo, cận nghèo để triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Qua đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo nhận được các phương tiện sản xuất, có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững”.
Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với tiêu chí về duy trì xã nông thôn mới đã được công nhận, UBND xã tiến hành rà soát lại từng tiêu chí để có biện pháp củng cố kịp thời.
Điển hình đối với tiêu chí về môi trường, xã phân công Đoàn Thanh niên làm nòng cốt phối hợp các hội, đoàn thể khác thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hoa trên các tuyến đường và vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn. Còn đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh khu vực chợ, khu dân cư tập trung thu gom và xử lý rác thải đúng quy định.
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Trúc cho biết: “Ban Xây dựng Đảng đã triển khai quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng xây dựng các kế hoạch chuyên đề để triển khai thực hiện ngay trong năm 2026, trong đó sẽ phân công cụ thể từng đơn vị phụ trách. Riêng đối với các công trình trọng điểm, khâu đột phá Nghị quyết, Đảng ủy xã đã cho ý kiến định hướng các kế hoạch chuyên đề, giao UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, đoàn thể tham mưu thực hiện. Đặc biệt, Ban Xây dựng Đảng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm nâng cao hiệu quả công tác triển khai, tổ chức thực hiện NQĐH, đưa nội dung kiểm tra vào trong chương trình kiểm tra toàn khóa; đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên để duy trì việc theo dõi, đôn đốc thực hiện, có kế hoạch sơ kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng trong nửa đầu nhiệm kỳ”.
Nhìn lại hành trình đã qua và những hoạch định, phương hướng trong tương lai, tin rằng xã Nhơn Ninh mới sẽ không ngừng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng vùng quê yêu thương và đáng sống./.
Lê Ngọc