Tiếng Việt | English

01/05/2021 - 06:45

Những cựu chiến binh sản xuất giỏi

Những năm qua, phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu trên địa bàn tỉnh Long An đã phát huy hiệu quả, khơi dậy ý thức tự lực, vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, xuất hiện nhiều CCB làm kinh tế giỏi, điển hình là CCB Nguyễn Văn Hà, ngụ ấp Bình Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ và CCB Nguyễn Kim Thành, ngụ ấp Bà Thoại, xã Tân Lân, huyện Cần Đước.

1. Sinh năm 1969, khi vừa tròn 20 tuổi, thanh niên Nguyễn Văn Hà tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Đội K82, Phòng Chính sách, Cục Chính trị, Quân khu 7. Năm 1991, sau khi rời quân ngũ trở về quê nhà, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vươn lên làm giàu cho gia đình và chia sẻ cùng đồng đội kinh nghiệm trong sản xuất.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đến nay, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hà đã có cuộc sống ổn định, khá giả

Ông Hà được cha mẹ cho 8.000m2 đất sản xuất. Do đất nhiễm phèn, mặn, việc sản xuất lúa không hiệu quả, chỉ thu hoạch 1 vụ/năm nên đời sống rất khó khăn. Qua tham gia các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, được cán bộ khuyến nông và kỹ sư thủy sản hướng dẫn kỹ thuật, ông mạnh dạn đào 3.000m2 ao nuôi tôm, mang lại hiệu quả kinh tế. “Tôi thường xuyên theo dõi quy trình nuôi, ứng dụng kỹ thuật vào chăn nuôi. Hiện nay, tôi được những người xung quanh tin tưởng bầu làm Tổ trưởng Tổ nuôi tôm ấp Bình Hòa” - ông Hà chia sẻ.

Ngoài ra, nhận thấy diện tích đất vườn còn trống nên ông Hà quyết định cải tạo vườn tạp, tìm hiểu kỹ thuật trồng 5.000m2 thanh long trái vụ, thu về lợi nhuận cao. Hiện thu nhập từ nuôi tôm, trồng thanh long của ông từ 200-300 triệu đồng/năm. Chủ tịch Hội CCB xã Đức Tân - Nguyễn Văn An cho biết: “CCB Nguyễn Văn Hà không chỉ là nông dân sản xuất giỏi mà còn là hội viên CCB gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là phong trào CCB chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Với vai trò là Chi hội trưởng CCB ấp Bình Hòa (có 28 hội viên), ông Hà thường xuyên phối hợp Ban Công tác Mặt trận, Chi bộ ấp vận động người dân nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn như đường vào Trường Tiểu học Bình Hòa, đường Hữu Nghị, đường vào xóm Cây Bàng,... với tổng kinh phí trên 2,5 tỉ đồng, trong đó, có hội viên CCB ấp đóng góp 50 triệu đồng.

2. Năm 1983, CCB Nguyễn Kim Thành (SN 1963) tình nguyện lên đường nhập ngũ khi tròn 20 tuổi. Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê hương, tích cực lao động, sản xuất, làm giàu với mô hình nuôi gà đẻ trứng. Nhiều năm qua, ông liên tục là gương CCB điển hình sản xuất giỏi các cấp.

Cựu chiến binh Nguyễn Kim Thành thu hoạch trứng gà bên trang trại của mình

Ông Thành kể, sau khi xuất ngũ, ông trở lại những ngày lênh đênh trên miền sông nước để thu mua ve chai. Dù vất vả nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Với suy nghĩ cần thay đổi cách làm kinh tế, vợ chồng ông mạnh dạn phát triển trang trại nuôi gà đẻ trứng.

Khởi nghiệp năm 2006, ông Thành tin rằng, mô hình trang trại nuôi gà sẽ là một hướng đi triển vọng bởi hiệu quả cao và có tính bền vững. Ông vay vốn ngân hàng để tiếp tục đầu tư xây dựng trang trại nuôi 3.000 con gà đẻ trứng. Hiện tại, trang trại gà của ông nuôi 8.000 con gà đẻ trứng mang lại thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm.

Theo ông Thành, nhờ tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật, các khâu chăm sóc nên 15 năm qua, trang trại gà ít xảy ra dịch bệnh. Ngoài cho thu nhập cao, hiện tại, trang trại gà của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động địa phương với mức lương ổn định. Bên cạnh đó, ông nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều CCB và người dân trên địa bàn.

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Lân - Bùi Văn Ngon cho biết: “Ông Thành luôn nỗ lực trong lao động, sản xuất, là tấm gương sáng cho các hội viên CCB học tập, noi theo. Thời gian qua, ông giúp đỡ nhiều hội viên khác vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo tại địa phương”.

Bằng sự nỗ lực vươn lên, tích cực tìm tòi, học hỏi cùng sự dám nghĩ, dám làm, nhiều CCB đã thực hiện thành công mô hình kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, xứng đáng được biểu dương CCB làm kinh tế giỏi, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích