Tiếng Việt | English

09/10/2019 - 20:01

Cựu chiến binh sản xuất giỏi

Không những nhiệt tình trong công tác hội, hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế gia đình, ông Nguyễn Văn Tắng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, còn được biết đến bởi sự cần cù, chịu khó vươn lên làm giàu chính đáng nhờ mô hình trồng rau luân canh, xen canh.

Tùy theo mùa, ông Nguyễn Văn Tắng trồng xen canh các loại rau khác nhau

Tùy theo mùa, ông Nguyễn Văn Tắng trồng xen canh các loại rau khác nhau

Sau khi rời quân ngũ năm 1982, ông Tắng trở về địa phương trồng lúa nhưng kinh tế gia đình vẫn thiếu trước, hụt sau. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông mạnh dạn chuyển đổi hết diện tích trồng lúa sang trồng rau màu. Vừa làm, vừa tích lũy kinh nghiệm sản xuất, tùy theo từng mùa, ông trồng luân canh, xen canh các loại cải, hành, hẹ, gừng, ngò rí,... Hiện tại, ông trồng 7.000m2 hẹ và cải bèo, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông lãi vài trăm triệu đồng.

Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, tổ trưởng tổ vay vốn, ông còn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ với đồng đội, người dân xung quanh về kỹ thuật trồng và chăm sóc rau màu để cùng phát triển kinh tế gia đình.

Vượt qua khó khăn, cần cù lao động, sản xuất, ông Tắng - người lính Cụ Hồ năm xưa không những làm giàu cho gia đình mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển KT-XH./.

Phương Cảnh - Thất Huy

 

Chia sẻ bài viết