Tiếng Việt | English

26/01/2016 - 14:56

Nổ súng phá trường gà, bắt 21 con bạc

Một trường gà hoạt động vùng giáp ranh 2 tỉnh Tiền Giang và Long An đã bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá vào chiều 25-1.

Chiều 25-1, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo đã bất ngờ nổ súng trấn áp, bắt 21 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền do Nguyễn Văn Diệp (SN 1977, ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đứng ra tổ chức.

Nguyễn Văn Diệp, đối tượng đứng ra tổ chức trường gà

Theo đó, khoảng gần 16 giờ hàng chục trinh sát ập vào trường gà của Diệp trong vườn thanh long thuộc xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo. Các chiến sĩ đi ô tô, không phải xe chuyên dụng nên đàn em của Diệp mất cảnh giác.

Vào đến trường gà, các trinh sát nổ súng khống chế, con bạc bỏ chạy tán loạn.

Các con bạc bị bắt tại trường gà

Sau một lúc vây ráp, 21 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là 48 triệu đồng, 4 con gà, 31 xe máy, nhiều cựa, băng keo, kính nhử gà…

Người dân khu vực này cho biết đây là trường gà di động hoạt động 2 tỉnh giáp ranh Tiền Giang và Long An. Nếu thấy nơi nào bị động thì bọn chúng chuyển sang nơi khác. Vị trí bị công an bắt Diệp mới tổ chức đá gà được một ngày./.

M. Sơn/nld.com.vn 

Chia sẻ bài viết