Tiếng Việt | English

17/09/2024 - 15:02

Nỗi lo tội phạm ma túy ngày càng 'trẻ hóa'

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt 116 vụ/174 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 14kg ma túy các loại. Đáng lưu ý, trong 174 đối tượng bị bắt giữ do phạm tội về ma túy, có 103 đối tượng từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi, chiếm 59,2%.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Kiến Tường bắt quả tang 8 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke Tuyết Hương

Tội phạm về ma túy tăng

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tội phạm, tệ nạn về ma túy trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt 116 vụ/174 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 48,7% so cùng kỳ năm 2023, thu giữ hơn 14kg ma túy các loại. Tình trạng sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, nhất là sử dụng ma túy tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke với 24 vụ bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, tăng 100% so cùng kỳ.

Đầu tháng 02/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Kiến Tường bắt quả tang tại quán karaoke Tuyết Hương (phường 3, thị xã Kiến Tường) có 8 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người cung cấp ma túy cho nhóm nam nữ sử dụng là Huỳnh Thanh Cao (22 tuổi, ngụ phường 2, thị xã Kiến Tường) cũng bị bắt giữ tại hiện trường. Quá trình điều tra, lượng chức năng còn bắt giữ Hồ Minh Lên (20 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường). Qua khám xét chỗ ở của Lên, lực lượng chức năng thu giữ 24 gói nylon chứa ma túy và 30 viên thuốc lắc.

Trong năm 2024, lực lượng công an phối hợp các cơ quan liên quan đấu tranh, làm rõ 2 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có tính chất xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam qua đường biên giới trên địa bàn huyện Tân Hưng. Trong đó, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Thành (37 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vận chuyển gần 4,2kg ma túy vào ngày 03/01/2024 và đối tượng Trần Văn Mển (42 tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) vận chuyển 25kg ma túy vào ngày 05/9/2024.

Tội phạm ma túy có xu hướng "trẻ hóa"

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có 1.782 người nghiện và 936 người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 21 người nghiện ma túy từ 14-18 tuổi; 1.643 người từ 18 đến dưới 30 tuổi, chiếm 60,5%; từ 30 tuổi trở lên là 1.054 người, chiếm 38,8%. Đa số người nghiện ma túy không có việc làm thường xuyên với 1.705 người, chiếm 96,67%.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy tương đối lớn như hiện nay là nguyên nhân hình thành các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, làm phát sinh các loại tội phạm khác và làm tăng nhu cầu về sử dụng ma túy, kích thích các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy để bảo đảm nguồn cung cho các con nghiện và thu lợi bất chính. Đáng lưu ý, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và phạm tội về ma túy ở độ tuổi từ đủ 18 đến dưới 30 tuổi hiện nay chiếm tỷ lệ cao. Trong khi đó, đây là độ tuổi phát triển tâm, sinh lý, giai đoạn phát triển học vấn, nghề nghiệp nhưng không lo học tập, không nghề nghiệp, tụ tập ăn chơi dẫn đến dễ sa ngã vào con đường phạm tội.

Đánh giá về nguyên nhân khiến tội phạm về ma túy, người nghiện ma túy có xu hướng "trẻ hóa", Công an tỉnh cũng cho rằng, có nhiều nguyên nhân nhưng trước tiên, một phần đến từ gia đình khi nhiều bậc phụ huynh lo làm ăn, buông lỏng giáo dục hoặc sẵn sàng đáp ứng cho con em các điều kiện kinh tế cao, đôi khi tạo áp lực học tập, hay so sánh, đòi hỏi con phải học giỏi dẫn đến các em muốn thoát khỏi sự kìm kẹp bằng cách trốn gia đình theo bạn bè, đối tượng xấu ngoài xã hội để được giải tỏa; hoặc một số con em thích đua đòi, thích thể hiện, ra vẻ trước bạn bè nên dễ bị đối tượng lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy rồi dần dần trở thành người nghiện.

Bên cạnh đó, ma túy hiện có nhiều chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu; việc mua bán trái phép ma túy dưới nhiều hình thức như đồ ăn, thức uống với những cái tên rất mỹ miều, độc lạ gây tò mò như tem giấy, trà sữa, bùa lưỡi, núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới được bày bán công khai trên một số trang mạng xã hội hoặc lén lút gần các trường học, khu tập trung đông công nhân, người lao động, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý.

Trước tình hình đó, năm 2024, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 04/3/2024 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy; triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030; đồng thời, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm tỉnh triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh nhằm đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm này cũng như kéo giảm số người nghiện trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh công tác phòng ngừa, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an các địa phương tập trung nắm chắc địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu, không để tội phạm về ma túy có điều kiện hoạt động; đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy,... góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết