Tiếng Việt | English

23/03/2017 - 14:16

Nông dân dám nghĩ, dám làm

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, lao động sản xuất, ông Võ Văn Ba vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Võ Văn Ba - Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương

Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, giá cả đầu ra bấp bênh làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi.

Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, nhiều nông dân trên địa bàn huyện chuyển phương pháp nuôi theo hướng an toàn sinh học, nhờ đó khống chế được dịch bệnh, tăng hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ông Võ Văn Ba, ở ấp Long Giêng, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, trước kia, gia đình ông chăn nuôi nhỏ, lẻ theo kiểu truyền thống nên gà thường bị mắc bệnh, kinh tế gia đình bấp bênh.

Thông qua các các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cùng với việc tham quan, học tập các mô hình làm ăn hiệu quả; năm 2013, ông chuyển sang nuôi gà theo hướng an toàn sinh học của dự án Lifsap. Ban đầu, ông nuôi thử nghiệm 1.000 con gà, thấy chăn nuôi hiệu quả, ông mở rộng quy mô chuồng trại lên 6.000 con.

Trước tình trạng hộ chăn nuôi tăng đàn ngày càng cao nhưng đầu ra không ổn định, năm 2014, ông mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi Kim Kê Phát. HTX có 40 thành viên đều chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học theo chương trình Lifsap, với quy mô từ 1.000-7.000 con/hộ.

Để tìm đầu ra sản phẩm cho xã viên, ông chủ động tìm đến các doanh nghiệp giới thiệu và ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH San Hà, TP.HCM.

Mỗi ngày, HTX cung cấp 500-600 con gà cho công ty với giá bao tiêu 55.000 đồng/kg. Mức giá này, với 1.000 con gà, người chăn nuôi lãi từ 15-17 triệu đồng.

Hiện tại, ngoài chăn nuôi, ông Ba còn trồng rau màu để tăng thêm thu nhập. Với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi 400 triệu đồng.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, lao động sản xuất, ông Võ Văn Ba vươn lên làm giàu chính đáng. Kinh tế ổn định, ông tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Nhiều năm liền, ông được công nhận là Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2016, ông được công nhận là Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Trung ương./.

P.Cảnh - T.Huy

Chia sẻ bài viết