Tiếng Việt | English

01/10/2025 - 13:56

Nữ cán bộ Hội Phụ nữ tận tâm đưa vốn chính sách đến người dân

Ở ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, gần như ai cũng biết đến chị Nguyễn Thị Danh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) ấp, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) ấp. Bởi hơn 10 năm qua, người PN đầy nghị lực này đã trở thành “điểm tựa” cho hàng chục hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Sự tận tình, nhiệt huyết và hết lòng vì người nghèo đã giúp chị Danh ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân nơi đây.

Tận tụy trong công việc

Hơn 10 năm đồng hành cùng Hội Liên hiệp PN xã Tuyên Bình và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tân Hưng, chị Danh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn năng động, nhiệt tình, gần gũi với người dân. Từ khâu xét duyệt, giám sát đến đôn đốc thực hiện cam kết với ngân hàng, chị đều làm chặt chẽ, minh bạch.

Chị Nguyễn Thị Danh - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp 1, xã Tuyên Bình (bìa phải), hướng dẫn hộ vay cách lập kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn hiệu quả

Đến nay, Tổ TK&VV do chị Danh quản lý có 46 tổ viên với tổng dư nợ hơn 4,3 tỉ đồng. Nguồn vốn này gồm nhiều chương trình: cho vay hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, cho vay học sinh - sinh viên,... Nhiều năm liền, tổ không có nợ quá hạn, không để tồn đọng lãi.

“Tôi luôn nghĩ mình là cầu nối giữa NHCSXH với người dân. Đồng vốn ưu đãi nếu đến đúng người, đúng mục đích sẽ giúp họ thoát nghèo nhanh hơn. Vì vậy, tôi luôn bám sát từng hộ vay, thường xuyên nhắc nhở họ trả lãi, trả nợ đúng hạn để nguồn vốn quay vòng hiệu quả” - chị Danh chia sẻ.

Nguồn vốn ưu đãi do chị Danh quản lý không chỉ là “vốn” mà còn là “niềm tin” - đòn bẩy giúp nhiều hội viên PN mạnh dạn đầu tư, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, thay đổi cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Điển hình ở ấp 1, chị Trần Thị Bế, trước đây là hộ cận nghèo, vợ chồng phải đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, cuộc sống "thiếu trước hụt sau". Được Hội Liên hiệp PN xã Tuyên Bình hỗ trợ xét cho vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư nuôi bò sinh sản, sau một năm, chị Bế đã thoát hộ cận nghèo, đời sống dần ổn định.

Chị chia sẻ: “Nhờ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, tôi có cơ hội đầu tư nuôi bò sinh sản. Chỉ sau một năm, đàn bò sinh trưởng tốt, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Nay khi được công nhận thoát hộ cận nghèo, tôi thật sự xúc động. Đây chính là niềm tin, động lực để gia đình tôi tiếp tục vươn lên”.

Còn chị Nguyễn Thị Hồng Uyên, cũng khởi đầu từ những khoản vay tín dụng chính sách 40 triệu đồng, đầu tư mô hình trồng nấm rơm. Sau hơn một năm, hiện mỗi tháng thu nhập của gia đình chị khoảng 20 triệu đồng từ thu hoạch nấm, con số trước đây chị chưa từng nghĩ tới.

“Nhờ nguồn vốn ưu đãi, cuộc sống gia đình tôi đã thay đổi rõ rệt, có điều kiện lo cho con cái học hành, sửa sang nhà cửa và quan trọng nhất là tôi có thêm nghị lực, tự tin làm ăn, làm chủ cuộc sống” - chị Uyên chia sẻ.

Chị Trần Thị Bế (ngụ ấp 1, xã Tuyên Bình) phấn đấu làm ăn sau khi thoát hộ cận nghèo nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội

Điều làm nên dấu ấn riêng của chị Danh là sự tận tụy trong từng khâu của công việc. Hằng tháng, trước mỗi phiên giao dịch một ngày, chị đều đến tận từng hộ để thu tiền lãi và tiền tiết kiệm. Việc làm tưởng chừng nhỏ ấy lại giúp các hội viên giảm bớt thời gian, công sức đi lại, đồng thời tạo nên thói quen và ý thức tài chính kỷ luật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Bên cạnh đó, chị Danh còn nhiệt tình giới thiệu cho chị em các gương điển hình, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Nhờ vậy, nhiều hộ PN đã tự tin khởi nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Võ Thị Cẩm Hồng - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp PN xã Tuyên Bình, cho biết: “Chị Nguyễn Thị Danh là Tổ trưởng Tổ TK&VV tận tâm, trách nhiệm, luôn sâu sát cơ sở, chủ động tìm hiểu, cập nhật đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, am hiểu từng đối tượng vay và quy trình của NHCSXH để tư vấn, hỗ trợ hiệu quả cho tổ viên. Hằng tháng, tại điểm giao dịch cố định ở xã, chị Danh đều tham gia tập huấn với ngân hàng, kịp thời nắm chính sách mới, phổ biến cho người dân và phản ánh nhanh những khó khăn, vướng mắc để cùng tìm hướng tháo gỡ”.

Năng nổ trong phong trào

Chị Nguyễn Thị Danh còn là Chi hội trưởng gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi phong trào của địa phương. Trong đó, nổi bật là các mô hình tương trợ, do chị vận động suốt nhiều năm qua, điển hình như Nuôi heo đất gây quỹ  nhằm giúp đỡ PN khuyết tật, học sinh nghèo trên địa bàn, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”.

Chị và gia đình gương mẫu tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Chị tâm sự: “Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy các gia đình hội viên ổn định cuộc sống, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Điều đó giúp tôi có thêm động lực tiếp tục công việc này”.

Từ sự nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác quản lý nguồn vốn vay, chị Danh đã trở thành “cầu nối” hiệu quả giữa NHCSXH với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chính quyền địa phương nhiều lần ghi nhận chị là tuyên truyền viên xuất sắc, đưa nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng đối tượng, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội./.

N.H

Chia sẻ bài viết