Tiếng Việt | English

17/04/2018 - 00:05

Nữ cựu Tổng thống Hàn Quốc từ chối kháng cáo

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16/4 đã từ chối kháng cáo bản án 24 năm tù dành cho bà.

Bà Park đã nộp đơn khước từ kháng cáo lên Tòa án Quận trung tâm Seoul, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ giới chức tòa án cho hay. Động thái trên cho thấy bà sẽ tẩy chay phiên tòa phúc thẩm như đã làm với phiên sơ thẩm. Bà Park đã từ chối tất cả phiên xử từ khi tòa án kéo dài thời gian giam giữ bà hồi tháng 10/2017 và nói mình bị đối xử bất công.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Reuters)

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Reuters)

Bất chấp đơn khước từ của bà Park, một phiên tòa phúc thẩm vẫn diễn ra vì các công tố viên đã kháng nghị bản án đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Họ cho rằng việc bà Park thoát được một số cáo buộc nhận hối lộ là "không công bằng".

Cơ quan công tố cáo buộc bà Park phạm 18 tội danh và đề nghị mức án tù 30 năm, cùng 118,5 tỉ won tiền phạt. Tuy nhiên, Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 6/4 tuyên án cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye 24 năm tù giam và phạt hành chính 18 tỉ won (khoảng 17 triệu USD) vì liên quan đến 16 tội danh./.

Theo Vietnamnet.vn

Chia sẻ bài viết