Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 15:58

"Nuốt" hơn 24 tỉ đồng chỉ bằng những tờ ủy nhiệm chi tẩy, sửa

Chỉ bằng thủ đoạn tẩy, sửa nội dung giấy ủy nhiệm chi gốc của công ty, Hải đã chiếm đoạt hơn 24,4 tỉ đồng ngon ơ.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay, 7-8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Hải (SN 1977, ngụ quận 2, TP HCM - nguyên kế toán Công ty CP Xi măng Fico Tây Ninh), mức án chung thân với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Bị cáo Nguyễn Tuấn Hải tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2009, Hải vào Công ty Fico Tây Ninh làm việc và được phân công nhiệm vụ lấy ủy nhiệm chi, trả tiền cho khách hàng. Hải không phải là người quản lý tiền, cũng không có thẩm quyền định đoạt và sử dụng tiền.

Tuy nhiên, từ tháng 6-2010 đến tháng 10-2011, Hải dùng thủ đoạn gian dối để tẩy, sửa nội dung nhiều giấy ủy nhiệm chi gốc của công ty.

Cụ thể, Hải thay đổi tên đối tượng trong ủy nhiệm chi, lợi dụng sơ hở của lãnh đạo khi ký ủy nhiệm chi có nội dung không đúng. Khi có giấy ủy nhiệm chi giả, Hải photo và fax cho ngân hàng để rút tiền.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Hải chiếm đoạt thành công hơn 24,4 tỉ đồng.

H.Nhung/Người Lao Động

Chia sẻ bài viết