Tiếng Việt | English

30/12/2022 - 15:19

Ông Biden ký dự luật chi tiêu 1.700 tỉ USD, có nội dung liên quan Ukraine, TikTok

Ngày 29/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật chi tiêu liên bang trị giá 1.700 tỉ USD, bao gồm nhiều ưu tiên và giúp chính thức tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: POTUS/TWITTER

"Luật mới sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh, khắc phục thảm họa, tài trợ (Đạo luật chống bạo hành phụ nữ) và cung cấp viện trợ quan trọng cho Ukraine" - Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Đang mong chờ nhiều hơn vào năm 2023".

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu của Chính phủ Mỹ vào ngày 23-12, một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua với đa số phiếu ủng hộ, gồm 68 thuận và 29 chống. Ông Biden nói rằng việc thông qua dự luật này là bằng chứng cho thấy Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể làm việc cùng nhau.

Tổng thống Biden đã ký dự luật nói trên trong lúc đi nghỉ dưỡng tại đảo St. Croix ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Nhà Trắng cho biết dự luật đã được chuyển đến cho ông Biden để ký ban hành.

"Nhà Trắng đã nhận được dự luật từ Quốc hội Mỹ vào chiều muộn ngày 28-12. Dự luật đã được nhân viên Nhà Trắng đáp một chuyến bay thương mại thông thường mang đến để Tổng thống ký" - Đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng thông tin.

Luật mới cung cấp các khoản kinh phí giúp quân đội và hàng loạt cơ quan phi quân sự của Mỹ duy trì hoạt động đến ngày 30/9/2023.

Luật mới cũng cung cấp khoản viện trợ trị giá 44,9 tỉ USD cho Ukraine. Luật cũng cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc trên các thiết bị của chính phủ liên bang./.

Bình An (Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích