Tiếng Việt | English

11/03/2023 - 14:11

Ông Lý Cường là thủ tướng mới của Trung Quốc

Quốc hội Trung Quốc vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lý Cường cho vị trí thủ tướng Trung Quốc, thay ông Lý Khắc Cường. Ông Lý Cường được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cử cho vị trí này.

Ông Lý Cường tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Trung Quốc ngày 11-3 - Ảnh: REUTERS

Ngày 11-3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã bỏ phiếu bầu thủ tướng và một số vị trí quan trọng khác.

Theo Tân Hoa xã sáng 11-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cử ông Lý Cường làm thủ tướng.

Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy ông Lý Cường nhận được 2.936 phiếu ủng hộ, 3 phiếu phản đối và 8 phiếu trắng.

Ông Lý Cường năm nay 63 tuổi, là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông dự kiến sẽ có cuộc họp báo đầu tiên vào thứ hai tuần tới, ngày 13-3, khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc kết thúc.

Trước đó ông đã được dự đoán sẽ thay vị trí thủ tướng của ông Lý Khắc Cường, người đã chào tạm biệt các cơ quan chính phủ hồi tuần trước sau 10 năm công tác ở vị trí được cho có quyền lực thứ hai tại Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Lưu Kim Quốc cũng được bầu vào vị trí chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc. Đây là cơ quan giám sát công việc chống tham nhũng của chính phủ. Ông Trương Quân được bầu làm chủ tịch Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc.

Kỳ họp lần này tại Trung Quốc thu hút sự quan tâm lớn từ giới quan sát. Trung Quốc đã mở cửa sau giai đoạn kiểm soát nghiêm ngặt đại dịch COVID-19, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm 2023.

Trước đó, trong hôm 10-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp.

Các đại biểu cũng bầu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế làm ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại (chủ tịch Quốc hội) khóa XIV, và bầu nguyên phó thủ tướng Hàn Chính làm phó chủ tịch Trung Quốc./.

Theo TTO

Chia sẻ bài viết