Tiếng Việt | English

12/04/2022 - 15:29

Ông Tôn Thọ Nuôi tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 12/4, sau gần một ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công tốt đẹp. Ông Tôn Thọ Nuôi tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Ngô Hải Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp dự.

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Thu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều tặng hoa chúc mừng đại hội 

Đại hội Đại biểu Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.000 nhà giáo nghỉ hưu của tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bầu Ban Thường vụ Hội Cựu giáo chức tỉnh gồm 5 thành viên. Ông Tôn Thọ Nuôi tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh; bà Huỳnh Thị Huệ đắc cử chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cựu giáo chức tỉnh. Hội nghị thống nhất suy tôn ông Ngô Hải Phong và ông Dương Quốc Xuân làm Chủ tịch danh dự của Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Đại biểu tham gia biểu quyết bầu Ban Chấp hành

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Cựu giáo chức tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ được giao hàng năm. Công tác phát triển hội viên, thu hút hội viên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đạt tỷ lệ cao. Hội phát huy vai trò, nhiệm vụ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên.

Với phương châm “Lấy hội viên chăm lo hội viên”, các cấp Hội có nhiều cố gắng, năng động khai thác mọi nguồn lực chăm lo cho hội viên. 5 năm qua, Hội Cựu giáo chức các địa phương vận động hơn 3,3 tỉ đồng để chăm lo hội viên. Quỹ hỗ trợ Hội Cựu giáo chức được duy trì; trong 5 năm qua có hơn 1.770 lượt hội viên được thụ hưởng,.. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu giáo chức tỉnh thực hiện “4 cùng” với ngành Giáo dục, đóng góp tích cực vào công tác giáo dục đạo đức thế hệ trẻ,…

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt trước Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với phương châm “Đoàn kết – Trí tuệ - Nêu gương- Trách nhiệm”, Đại hội đề ra phương hướng hoạt động lấy chăm lo, bảo vệ lợi ích hội viên làm mục tiêu hoạt động, đoàn kết, gắn bó hội viên với tổ chức Hội; lấy việc tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tiếng nói đồng thuận với các chủ trương của ngành, tuyên truyền, giải thích trong xã hội các chủ trương của Nhà nước, ngành về Giáo dục để tạo sự đồng thuận của xã hội trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,…

Đại hội đề ra các chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; trên cơ sở “4 cùng”, vận động đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo;…

Các đại biểu chụp ảnh cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Thu đề nghị Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục phát huy những thế mạnh, mô hình hay trong hoạt động của hội; quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho hội viên trong thời gian tới; đồng thời tập trung hỗ trợ ngành Giáo dục tỉnh nhà trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là việc thay sách giáo khoa,...

Thay mặt Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc nghiên cứu Nghị quyết của đại hội, chỉ đạo của Trung ương Hội, của lãnh đạo tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động từng thời gian, nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ mà đại hội đề ra,../.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết