Tiếng Việt | English

24/12/2020 - 16:51

Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục – Hội Cựu giáo chức phối hợp thực hiện “4 cùng”

Ngày 24/12, Hội Cựu giáo chức tỉnh Long An tổ chức hội nghị Sơ kết 1 năm phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục – Hội Cựu giáo chức và tổng kết hoạt động năm 2020.

Sở kết 1 năm phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục 

Qua 1 năm, Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn ngành Giáo dục – Hội Cựu giáo chức phối hợp thực hiện “4 cùng” gồm triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện nhiệm vụ năm học; thống nhất, triển khai chương trình phối hợp trong toàn ngành giáo dục và các cấp hội Cựu giáo chức; triển khai thực hiện về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, công tác phối hợp thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh (đạt 50,85%); các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng được nâng cao và hiệu quả hơn; học sinh lưu ban, bỏ học ngày càng giảm;…

Ngoài ra, hoạt động Hội Cựu giáo chức năm 2020 đạt nhiều kết quả. Hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên. Trong đó, Hội Cựu giáo chức các địa phương vận động 996 triệu đồng; thăm 945 lượt hội viên bị bệnh, viếng đám tang hội viên qua đời, mừng thọ hội viên với tổng số tiền gần 832 triệu đồng. Ngoài ra, hội duy trì “Quỹ Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức”, tổ chức hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, sinh hoạt câu lạc bộ, thực hiện “4 cùng” ,... Tuy nhiên, hoạt động các cấp hội cũng còn một số khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh phí.

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh – Tôn Thọ Nuôi cho biết: “Nhìn chung, hoạt động Hội Cựu giáo chức duy trì và ổn định. Các cấp hội nỗ lực thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, trong đó chú trọng thực hiện “4 cùng” với Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục, đặc biệt là tham gia tuyên truyền về những nội dung lớn, quan trọng như chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, xây dựng văn hóa ứng xử trong học đường, xây dựng nông thôn mới,… Hướng tới, các cấp hội tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần hội viên để thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ lẫn nhau”.

Dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh tặng giấy khen cho 16 tập thể và 40 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội Cựu giáo chức năm 2020./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết