Tiếng Việt | English

10/06/2017 - 08:54

Ôtô xuất xứ Thái Lan, Indonesia về Việt Nam bất ngờ tăng mạnh

Trong khi ôtô xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam trong tháng Năm giảm gần một nửa thì xe từ thị trường Thái Lan, Indonesia bất ngờ tăng mạnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo con số vừa được lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, ôtô xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam trong tháng Năm chỉ là 84 chiếc, giảm mạnh so với mức 176 chiếc của tháng Tư.

Nhìn chung những tháng đầu năm, có thể thấy, lượng xe Ấn Độ nhập về Việt Nam đã có dấu hiệu giảm dần trong 2 tháng gần đây. Trước đó, trong những tháng đầu năm, ôtô giá rẻ Ấn Độ tràn về Việt Nam khá mạnh. Riêng trong tháng Ba, lượng xe xuất xứ từ nước này về Việt Nam là hơn 3.000 chiếc.

Tuy nhiên, lượng xe vào Việt Nam trong tháng qua có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia bất ngờ tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng Năm, đã có 3.906 xe xuất xứ Thái Lan đổ về. Con số này cao hơn nhiều mức 1.977 chiếc của tháng Tư. Tính chung 5 tháng, Việt Nam đã nhập 15.930 xe từ Thái Lan với trị giá là hơn 287 triệu USD.

Với thị trường Indonesia, trong tháng Năm, đã có 2.702 xe từ nước này xuất vào Việt Nam với tổng trị giá hơn hơn 48 triệu USD (tháng Tư là 1.572 chiếc). Sau 5 tháng, xe xuất xứ Indonesia nhập về Việt Nam tổng cộng là 8.682 chiếc với trị giá 150 triệu USD.

Thông tin về một số thị trường khác, báo cáo ngành hải quan chỉ ra, xe xuất xứ Trung Quốc nhập về Việt Nam trong 5 tháng là 2.735 chiếc với tổng trị giá 104,6 triệu USD. Ngoài ra, một thị trường khác có ôtô xuất sang Việt Nam là Hàn Quốc với 4.408 xe với trị giá gần 82 triệu USD.

Tính chung 5 tháng, Việt Nam đã nhập tổng cộng 43.274 ôtô (tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái) với trị giá 878 triệu USD (giảm 10,1% so với cuối tháng Năm năm 2016)./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết