Tiếng Việt | English

13/08/2022 - 19:48

Pakistan sẽ lần đầu tham gia diễn tập chống khủng bố tại Ấn Độ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Asim Iftikhar cho biết Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố quốc tế, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Manesar, bang Haryana của Ấn Độ.

Binh sỹ Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố do Ấn Độ đăng cai trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), bất chấp quan hệ hai bên đang lạnh nhạt.

Tại cuộc họp báo ngày 12/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Asim Iftikhar cho biết Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố quốc tế, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Manesar, bang Haryana của Ấn Độ.

Cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ Cơ cấu chống khủng bố khu vực (RATS) của SCO.

Ông Asim Iftikhar nêu rõ: “Cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức ở Ấn Độ và với tư cách là một thành viên SCO, Pakistan sẽ tham gia”.

Tờ The Express Tribune cho biết đây sẽ lần đầu tiên Pakistan tham gia các hoạt động diễn tập chung như vậy ở Ấn Độ.

Động thái này được cho là có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang căng thẳng sau khi New Delhi bãi bỏ Điều 370 của Hiến pháp để thu hồi quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir vào ngày 5/8/2019./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết