Tiếng Việt | English

10/11/2016 - 09:52

Phải bảo đảm an toàn giao thông khi thi công mở rộng Quốc lộ 62

Công trình thi công mở rộng QL 62 (đoạn từ cầu vượt cao tốc đến Km số 7) đang được tiến hành. Hiện nay, đang mùa mưa, việc thi công đoạn từ cầu Rạch Chanh đến ngã tư Mỹ Phú, thuộc địa bàn ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều đoạn, lề đường sụt lún, tạo ra ổ voi, ban đêm, nhiều xe môtô sụp ổ voi, ổ gà khiến người điều khiển bị té ngã.

Xe tải chở gạch bị sụp lề

Theo người dân ở khu vực, lề đường sau khi mở rộng rất yếu, xe tải chạy vào bị lún. Thậm chí, các nắp cống được thi công thường xuyên bị bể do xe tải cán qua.

Anh Nguyễn Văn H., người dân ấp 1, xã Mỹ Phú cho biết: "Đơn vị thi công nói rằng, nắp cống chịu tải trọng 10 tấn nhưng xe 8 tấn đi qua là bể. Nhiều đoạn cống, thi công mấp mô, gập ghềnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông". Anh H. còn cho biết thêm, gần đây, có 2 xe tải chở hàng khi tấp vô lề bị sụt lún, làm cột điện ven đường bị ngã theo, chủ xe phải bồi thường hơn 10 triệu đồng để sửa chữa cột điện. Chiều ngày 8/11/2016, phóng viên chứng kiến xe tải chở gạch khi tấp vô lề, cán nát nắp cống và xe bị ngã ngang.

Việc mở rộng lề đường nhưng chưa di dời cột điện cũng là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Vân, ngụ ấp 1 cho biết: "Hàng ngày, tôi bán dưa tại đây, thấy nhiều trường hợp người điều khiển xe môtô bị sụp ổ gà té ngã. Tai nạn thường xảy ra vào những ngày mưa hoặc lúc trời tối. Thấy vậy, tôi mua đá xanh lấp ổ gà nên hiện nay, tình trạng té ngã có giảm. Tuy nhiên, mới đây lại xuất hiện vũng nước ngay cây cột điện, nhiều phương tiện vì tránh vũng nước này mà va quẹt nhau, rất nguy hiểm".

Đường xuống cấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Được biết, đoạn đường từ cầu Rạch Chanh giáp ranh giữa ấp 1, xã Mỹ Phú (huyện Thủ Thừa) và xã Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An) đến khu vực ngã tư Mỹ Phú (QL62 - Đường tỉnh 834B) có rất nhiều xe lưu thông, các xe ôtô, xe tải ép xe môtô sát vào lề đường, ban đêm, do không thấy ổ voi, ổ gà nên dễ bị té ngã. Hai bên đường lại có nhiều người buôn bán, đặt biển quảng cáo, biển hiệu lấn chiếm lòng đường gây không ít khó khăn cho người đi môtô, xe máy.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT xã Mỹ Phú - Nguyễn Trúc Trực cho biết: Gần đây, người dân ấp 1, ấp 3 phản ánh tình trạng mất ATGT trên QL62 do đơn vị thi công mở rộng đường; phần mở rộng chưa được lu lèn, ban gạt, có nhiều ổ voi, ổ gà. UBND xã làm việc với đơn vị thi công là Công ty Xây dựng công trình giao thông Hà Hưng, được biết, do mưa nhiều nên đơn vị chưa thể lu lèn phần mở rộng, phải chờ đến khi hết mưa mới thi công tiếp".

Lưu lượng xe trên QL62 khá lớn

Đơn vị thi công cũng đang xin kinh phí để tráng nhựa thêm mỗi bên 1m, phần còn lại lu lèn cứng để mở rộng thêm mặt đường QL62 vốn quá chật hẹp. Đối với một vài hộ buôn bán lấn chiếm lộ giới làm ảnh hưởng đến ATGT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đang lên kế hoạch phối hợp UBND xã giải tỏa trong thời gian sớm nhất.

Đến thời điểm này, đơn vị thi công đang tiến hành lu lèn và nạo vét đoạn thuộc Km số 7. Riêng các đoạn khác thì chưa thi công lu lèn, vì vậy, rất mong đơn vị thi công áp dụng đầy đủ các biện pháp để bảo đảm ATGT, nhất là vào ban đêm. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có biển báo hạn chế xe tải nặng đậu bên lề đường, gây sụt lún nền đường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết