Tiếng Việt | English

15/09/2016 - 05:01

Pháp thúc giục Anh tiến hành đàm phán rời EU

Ngày 14/9, Chính phủ Pháp có hành động mới nhằm gây sức ép với Anh trong việc nối lại đàm phán rời khỏi Liên minh châu (EU)

Động thái này của Pháp diễn ra 2 ngày trước Hội nghị thượng đỉnh EU tại Bratislava (Slovakia) để thảo luận về tương lai của khối này, sau khi người dân Anh lựa chọn Brexit - Anh rời khỏi EU.


Nhiều người già ở Anh ủng hộ phương án Brexit. Ảnh: AFP

Người phát ngôn chính phủ Pháp Stephane Le Foll cho biết, với vấn đề Brexit, Pháp muốn các cuộc đàm phán bắt đầu từ nay đến cuối năm hoặc phải tiến hành vào đầu năm sau.

Trước đó một ngày, giới chức Anh cho biết nước này sẽ không kích hoạt điều 50 trong Hiệp ước Lisbon cho đến khi chính phủ của tân Thủ tướng Theresa May được củng cố mạnh mẽ.

Việc kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon vốn là thủ tục để Anh chính thức khởi động đàm phán rời khỏi EU.

Hiện Thủ tướng Anh Theresa May vẫn chưa chính thức khởi động tiến trình đàm phán rời khỏi EU, bất chấp các nước thành viên EU thúc giục Anh thực hiện điều này càng sớm cáng tốt.

Dự kiến, các cuộc đàm phán về mối quan hệ mới giữa Anh và EU có thể kéo dài ít nhất 2 năm./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết