Tiếng Việt | English

02/10/2020 - 10:44

Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh vững mạnh

Thời gian qua, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An luôn tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kiểm soát qua lại cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Kiểm soát qua lại cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Xã Mỹ Quý Tây có đường biên giới dài 9,7km tiếp giáp với 2 xã Tuol Sdey và Sam Reong, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia, có cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Tại đây, tình hình an ninh, trật tự có lúc vẫn xảy ra phức tạp, nhất là hoạt động móc nối, lôi kéo người dân tham gia tiếp tay buôn lậu, đưa người sang biên giới trái phép, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có,...

“Trước thực trạng nêu trên, vấn đề đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân xã là tập trung công tác lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” - Bí thư Đảng ủy xã - Huỳnh Văn Cảnh cho biết.

Đảng bộ xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đồng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ đẩy mạnh phát triển KT-XH gắn với tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh vững mạnh. Nhiều kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đã mang lại hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực biên giới được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Phúc bày tỏ: “Nhân dân an tâm, định cư, lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn. Người dân luôn tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng lực lượng bộ đội, công an, biên phòng quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế xã biên giới Mỹ Quý Tây có bước phát triển tương đối tốt. Kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng phát triển toàn diện, chuyên canh, cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đến nay, xã xây dựng được mô hình Sản xuất chuyên canh cánh đồng lớn 1.400ha, trong đó cây lúa chất lượng cao 200ha, ở ấp 2, ấp 4 và mô hình Chăn nuôi bò ứng dụng công nghệ cao.

Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Xã đã thực hiện 62 danh mục công trình với tổng vốn đầu tư 70,8 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 7,6 tỉ đồng, trải đá các trục đường liên ấp, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện, nước sạch,… đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân vùng biên.

Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao duy trì thường xuyên và hoạt động có hiệu quả. Xã tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Công tác chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thực hiện, xây tặng 89 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương và nhà đại đoàn kết với tổng số tiền vận động gần 3 tỉ đồng. Đặc biệt, Quân khu 7 xây tặng 5 căn nhà liền kề chốt dân quân cho chiến sĩ dân quân thường trực, quân dự bị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tình nguyện đến sinh sống, bám trụ, bảo vệ địa bàn biên giới.

Điều phấn khởi, đời sống người dân những năm gần đây được cải thiện, nâng lên đáng kể. Nếu như cuối 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 18,76% thì đến cuối 2019 giảm xuống còn 11,36%./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết