Tiếng Việt | English

29/09/2018 - 05:29

Long An - Tây Ninh hợp tác phát triển kinh tế, xã hội

Chiều 28/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa 2 tỉnh Long An, Tây Ninh giai đoạn 2009 - 2018 và đề ra phương hướng giai đoạn 2018 - 2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh Long An và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết hợp tác giai đoạn 2018 - 2025 trên 10 lĩnh vực cụ thể

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Trần Lưu Quang dự, chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ 2 địa phương cần tập trung hợp tác trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh nhận định: “Mặc dù chương trình hợp tác giữa 2 địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng đôi bên có nhiều nỗ lực và đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2018 - 2025, lãnh đạo 2 địa phương thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; góp phần phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Trên cơ sở chương trình hợp tác, các đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể, trực tiếp làm việc với nhau để ký kết các văn bản ghi nhớ và tổ chức thực hiện. Đồng thời, 2 địa phương cần lên kế hoạch bố trí nguồn lực về vốn cụ thể, khả thi để thực hiện các nội dung ký kết, nhất là việc đầu tư các công trình giao thông kết nối”.

Trong gần 10 năm qua, Long An và Tây Ninh nỗ lực trong việc triển khai các nội dung của chương trình hợp tác, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, công thương, giao thông vận tải, khoa học - công nghệ, an ninh - quốc phòng,...mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương trên từng lĩnh vực cụ thể.

Tuy nhiên, chương trình hợp tác còn những hạn chế nhất định trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, các vấn đề trọng tâm và bức xúc cũng được tập trung đánh giá và đề ra giải pháp thực hiện, phối hợp giữa 2 địa phương như kết nối giao thông, phát triển thương mại và công tác chống buôn lậu, phối  hợp ngăn chặn khai thác cát lậu, quản lý và khai thác nước mặt, quản lý dịch bệnh trong chăn nuôi, xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Long An và UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất, ký kết hợp tác trong giai đoạn 2018 - 2025 trên 10 lĩnh vực cụ thể. Về lĩnh vực giao thông - vận tải, 2 địa phương tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông hiện có, bao gồm Đường tỉnh 838C (phía Long An) với Đường tỉnh 786 (phía Tây Ninh) và Đường tỉnh 821 (phía Long An) với Đường tỉnh 787A (phía Tây Ninh). Đồng thời, phối hợp bảo trì tốt các tuyến đường kết nối này để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng của nhân dân được thuận lợi, an toàn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường khác cũng được lên kế hoạch thực hiện và lập thủ tục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ, nâng cấp thành quốc lộ./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết