Tiếng Việt | English

19/08/2017 - 18:38

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đạt kết quả bước đầu

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An - Lê Văn Hoàng vừa kiểm tra công tác triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) tại 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Lê Văn Hoàng làm việc tại huyện Cần Đước

Thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp UDCNC, huyện Cần Đước xác định vị trí vùng sản xuất rau với diện tích 700ha tại 4 xã: Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Phước Vân. Kết quả điều tra diện tích đất trồng rau thực tế là 308,06ha tại 1.450 hộ; trong đó, có hơn 34 chủng loại rau: Ăn lá, gia vị, ăn quả,… Năng suất bình quân 20 – 22 tấn/ha/vụ, sản lượng khoảng 700 tấn/năm, chủ yếu tiêu thụ ở TP.HCM và tiêu dùng tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, diện tích rau màu dao động từ 350 – 715ha, cơ cấu giống rau ăn lá chiếm 80%; củ, quả 15%; còn lại là rau gia vị. Đến nay, toàn huyện có 5 hợp tác xã (HTX) chuyên canh rau, 4/5 HTX được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 16,75ha; thành lập mới 2 tổ hợp tác (THT); hỗ trợ mở thêm điểm bán rau sạch tại chợ Cần Đước, xây dựng các mô hình sản xuất rau UDCNC sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học.

Tại Cần Giuộc, công tác triển khai thực hiện Đề án bước đầu đạt hiệu quả. Toàn huyện hiện có 22 tổ liên kết, 9 HTX sản xuất rau và 1 Liên hiệp HTX.

Đoàn kiểm tra tham quan mô hình trồng dưa lưới bằng nhà màng

Huyện xây dựng 41 nhà lưới, 5 nhà màng để trồng rau ăn lá, 2 nhà kín trồng rau theo phương pháp thủy canh; xây dựng 5 mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học tại 3 xã: Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc với diện tích 190ha.

Huyện còn chú trọng đến các hoạt động xúc tiến thương mại, huy động nguồn nhân lực, công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau UDCNC.

Nhìn chung, tình hình sản xuất rau UDCNC ở 2 huyện ngày càng đi vào chiều sâu về năng suất, chất lượng, tạo được sự đồng thuận của người dân. Nhiều mô hình UDCNC được đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả hơn so với trồng theo cách truyền thống.

Ông Lê Văn Hoàng đánh giá cao những kết quả đã đạt và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của địa phương, sở, ngành tỉnh; đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các tổ THT, HTX; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trong việc xúc tiến thương mại, mở lối ra bền vững cho nông sản, để người dân an tâm sản xuất./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết