Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 21:00

Phụ nữ Cần Giuộc học tập và làm theo gương Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên (HV), PN phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng địa phương.

Phụ nữ Cần Giuộc hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

Hàng năm, Hội LHPNVN huyện triển khai đến Hội cơ sở việc học tập và làm gương Bác, xem đây là việc làm thường xuyên của cơ quan và cán bộ, đảng viên, cán bộ Hội. Đặc biệt, Hội gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị với hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với nhiều cách làm sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của HVPN. Từ đó, không chỉ thúc đẩy phong trào Hội phát triển mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho HVPN. Những năm qua, HVPN trong huyện ra sức phấn đấu, học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Hội duy trì mô hình Nuôi heo đất tiếp sức đến trường, Mẹ đỡ đầu cho con, Vòng tay yêu thương, Hũ gạo tình thương, Hạt gạo nghĩa tình,...

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2021 đến nay, Hội thực hiện 33 tuyến đường xanh, sạch, đẹp dài gần 60km, trồng trên 4.800 cây xanh. Song song đó, Hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: Tặng quà cho PN, trẻ em nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, vận động xây tặng Mái ấm tình thương, hỗ trợ vốn vay ưu đãi,…

Không những vậy, HVPN từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các chị em tham gia trực chốt, nấu 1.000 suất ăn mỗi ngày phục vụ lực lượng phòng, chống dịch; tặng quà, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm cho khu cách ly, khu vực phong tỏa,... với tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện - Huỳnh Thị Tuyết Hồng cho biết, việc học tập và làm theo gương Bác, các cấp Hội trong huyện gắn với nhiệm vụ chính trị. Nhiều năm liền, Hội LHPNVN huyện được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội cũng vừa nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động HVPN không ngừng đổi mới, sáng tạo trong học và làm theo gương Bác bằng các mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH tại địa phương và xây dựng các chi hội ngày càng vững mạnh./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích