Tiếng Việt | English

22/10/2025 - 17:17

Lãnh đạo xã Tân Thạnh kiểm tra các ô đê bao ảnh hưởng lũ và triều cường

Ngày 22/10, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Lê Xuân Khang làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và những khu vực có hệ thống đê bao xung yếu ảnh hưởng lũ và triều cường trên địa bàn.

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thạnh Lê Xuân Khang (áo trắng) kiểm tra những khu vực có hệ thống đê bao xung yếu

Chính quyền và người dân huy động máy móc tích cực gia cố, khắc phục sự cố tràn đê

Các ô đê bao được gia cố

Những ngày qua, do triều cường kết hợp mưa lớn làm cho mực nước ngoài kênh cao hơn mặt ruộng dẫn đến một số đoạn bị nước lũ tràn qua đê bao cục bộ. Trước tình hình trên, chính quyền và người dân huy động máy móc tích cực gia cố, khắc phục sự cố tràn đê, bảo vệ các diện tích lúa bị ảnh hưởng.

Hiện trên địa bàn xã Tân Thạnh có 74 ô đê bao với diện tích 8.169,2ha. Trong đó có 64 ô đê bao khép kín với diện tích 6.859,2ha và 10 ô đê bao chưa khép kín với diện tích 1.310ha. Vụ Đông Xuân 2025-2026, nông dân đã gieo sạ 4.236ha lúa, diện tích này năm trong các ô đê bao, lúa đang phát triển tốt. 

Ông Võ Chí Lắm - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh, cho biết: "Ấp 7 Mét có 6 ô đê bao, trong đó, có 3 khu đê bao đã gieo sạ, có 2 khu đê bao đang gia cố. Hiện các ô đê bao cơ bản ổn”.

Các ô đê bao bị nước lũ tràn gây ảnh hưởng đến các diện tích trồng cây ăn trái

Triều cường kết hợp mưa lớn gây tràn đê bao

Mực nước bên ngoài cao hơn trong mặt ruộng, các ô đê bao có nguy cơ tràn 

Qua kiểm tra, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thạnh Lê Xuân Khang đề nghị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã chủ động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ địa bàn được phân công, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ. Đồng thời, ngành chuyên môn phối hợp các ấp, người dân thường xuyên dõi, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ngập, tràn đê, khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn các diện tích sản xuất của người dân./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết