Tiếng Việt | English

31/10/2017 - 09:52

Quân đội Trung Quốc quán triệt Tư tưởng Tập Cận Bình cho toàn quân

​Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc Khóa XIX nhấn mạnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải bảo đảm sự trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Binh sỹ quân đội Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội nghị học tập và quán triệt toàn diện tinh thần của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) ngày 30/10,​ Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC) Khóa XIX đã nhấn mạnh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải bảo đảm sự trung thành tuyệt đối, trong sạch tuyệt đối, đáng tin cậy tuyệt đối, và kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPCCC), CMC và Chủ tịch CMC Tập Cận Bình trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh.

Thông cáo báo chí sau hội nghị khẳng định PLA cần kiên trì quán triệt tinh thần chỉ thị quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, đặt công tác học tập, tuyên truyền và quán triệt tinh thần của Đại hội 19 vào vị trí nhiệm vụ chính trị hàng đầu; kiên trì vũ trang cho toàn quân bằng Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, xác lập vững chắc vị trí chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về quân đội hùng mạnh trong công tác xây dựng quốc phòng và quân đội;

Thúc đẩy toàn diện công tác hiện đại hóa quân đội và quốc phòng; không ngừng phấn đấu thực hiện mục tiêu quân đội hùng mạnh trong thời đại mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xây dựng toàn diện quân đội nhân dân trở thành một quân đội hàng đầu thế giới;

Tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu và giành chiến thắng; thúc đẩy thực hiện công tác trị Đảng nghiêm minh toàn diện, trị quân nghiêm minh toàn diện, duy trì áp lực cao và trừng trị nghiêm minh đối với các hiện tượng tham nhũng, quét sạch toàn diện và triệt để những ảnh hưởng độc hại của Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, nỗ lực tạo dựng bầu không khí chính trị nghiêm túc và trong sạch trong quân đội Trung Quốc.

Hội nghị có sự tham gia của hai ​Ủy viên Bộ Chính trị CPCCC, Phó Chủ tịch CMC Khóa XIX là các ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Hựu Hiệp, ​4 ​ủy viên mới là Nguỵ Phượng Hòa, Lý Tác Thành, Miêu Hoa và Trương Thăng Dân cùng lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan trực thuộc CMC./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết