Tiếng Việt | English

05/04/2022 - 20:35

Ra quyết định xử phạt nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, giả mạo thương hiệu

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, thời gian gần đây, vẫn còn phát hiện, bắt giữ một số vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu với tính chất, quy mô lớn. Ngoài ra, chỉ từ tháng 3/2022 đến nay, cơ quan chức năng kiểm tra đã phát hiện một số vụ bán hàng giả mạo thương hiệu.

Tang vật đường cát bị thu giữ

Ngày 05/4/2022, thông tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân có địa chỉ kinh doanh trên địa bàn huyện Đức Hòa với số tiền 27,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 40 sản phẩm quần Jean giả mạo nhãn hiệu LEVI’S và 180 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu ADIDAS đã được chứng nhận bảo hộ.

Vụ việc do Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Long An, kiểm tra, phát hiện vào ngày 25/01/2022 tại một trung tâm mua sắm thời trang gia đình trên địa bàn ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Ngoài ra, ngày 03/3/2022, Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Long An, kiểm tra một cửa hàng kinh doanh phân bón trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam đối với 25 thùng phân bón. Ngoài vi phạm trên, chủ cửa hàng còn kinh doanh phân bón rễ hữu cơ sinh học được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nhưng có nhãn không ghi mã số phân bón theo quy định của Luật Trồng trọt năm 2018.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Cục QLTT đã ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy số tang vật theo quy định.

Liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, ngày 14/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng với số tiền 70 triệu đồng. Đồng thời, xử lý tịch thu 100 bao đường cát nhãn hiệu Nakomphet Sungar, loại 50 kg/bao (tương đương 5.000kg), do Thái Lan sản xuất.

Cũng trong tháng 3/2022, Cục trưởng cục QLTT Long An ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại khu phố 3, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng với số tiền 30 triệu đồng do có hành vi kinh doanh đường cát do Thái Lan sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tịch thu 49 bao đường cát nhãn hiệu WHINTE SUNGAR (loại 50kg/bao), do Thái Lan sản xuất.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu qua biên giới của tỉnh, được kiểm soát, kiềm chế, không còn diễn biến phức tạp như những năm trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn phát hiện, bắt giữ một số vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu với tính chất, quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út đề nghị các ngành, các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp thực hiện hiệu quả trong công tác kiểm tra đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đồng thời, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nhằm tạo sự chuyển biến sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả./.

Đức

Chia sẻ bài viết