Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 09:00

Ra sức thi đua huấn luyện, thi đua ái quốc

Tại các địa phương, đơn vị, không khí thi đua diễn ra sôi nổi, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào thực chất trên các lĩnh vực công tác. Từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đặt quyết tâm, năng lực và trách nhiệm ra sức thi đua huấn luyện và thi đua cao điểm lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực bảo dưỡng xe thiết giáp

Đến Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An, không khí thi đua rõ nét giữa các tiểu đội, từng kíp xe. Đại úy Võ Bùi Minh Tâm - Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp, cho biết: “100% CBCS đơn vị phấn khởi đăng ký thi đua với những việc làm cụ thể và thi đua từ những việc nhỏ nhất, thi đua trong chuyên ngành. Tinh thần thi đua sôi nổi đã tạo thành guồng máy hoạt động thông suốt, tạo sự chuyển biến tốt trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật”.

Cùng với tham gia huấn luyện, đơn vị chủ động bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật tăng thiếp giáp (VKTBKTTTG) trong biên chế, duy trì và bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho những xe làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngày kỹ thuật được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp. Mỗi người một việc, các CBCS kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận nhỏ của xe và tiến hành bảo dưỡng theo định mức quy định. Mồ hôi ướt đẫm trang phục bảo hộ, đôi tay lấm lem dầu nhớt của CBCS để xe thiết giáp luôn sẵn sàng nổ máy, sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Binh nhất Nguyễn Trọng Phú - chiến sĩ Đại đội Thiết giáp, phấn khởi nói: “Tôi và đồng đội ra sức thi đua để xây dựng đơn vị, góp phần bảo dưỡng, bảo quản vũ khí trang bị, chuyên ngành thiết giáp. Bản thân là chiến sĩ lái xe thiết giáp, tôi không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ”.

Nơi biên giới, phong trào thi đua đi vào thực tiễn, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa thi đua thực hiện hiệu quả từ các ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, huấn luyện, tăng gia sản xuất đến thực hiện các phong trào, mô hình,... góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên thao trường, CBCS miệt mài huấn luyện chương trình giai đoạn đầu của năm 2023. Dù phần lớn là CS mới hoàn thành khóa tân binh được biên chế về đơn vị nhưng theo khẩu lệnh đanh thép của chỉ huy, CS thao tác dứt khoát, khẩu lệnh báo cáo nhanh, gọn, ánh mắt hướng mục tiêu. Để phong trào thi đua đạt kết quả ngay từ tháng đầu phát động, Trung úy Nguyễn Cao Thành Công - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Thạnh Hóa, chia sẻ: Bên cạnh nội dung thi đua của

Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện phát động, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “ba khâu đột phá”. Trong đó, thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. CBCS sôi nổi, tích cực thực hiện hiệu quả các mô hình: 3 nhất; 5 chủ động trong công tác tư tưởng; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt;...

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức huấn luyện phòng không

Đối với Ban CHQS huyện Bến Lức, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện gắn với nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới, nội địa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên không gian mạng; chủ động phối hợp các lực lượng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, lực lượng vũ trang huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng huấn luyện. Trung tá Nguyễn Quốc Doanh - Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Lức, cho biết: Đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng cùng các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; gắn phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng.

CBCS nhận thức về ý nghĩa, vai trò quan trọng của Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng. Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết