Tiếng Việt | English

15/05/2022 - 10:50

'Sao vuông' biên giới trong mùa luyện quân

Long An có đường biên giới dài hơn 134km, với 20 chốt dân quân thuộc 20 xã đã góp phần tạo nên thế trận quốc phòng, thế phòng thủ liên hoàn trên tuyến biên giới. Xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chốt dân quân biên giới không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên thao trường luyện quân, những chiến sĩ “sao vuông” “vượt nắng, thắng mưa, say sưa rèn luyện” với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt thành tích cao.

Trên thao trường chốt điểm

Chúng tôi đến Chốt dân quân thường trực biên giới xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ vào một ngày tháng 5. Đây là chốt vinh dự được Quân khu 7 chọn xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm điểm để các huyện, thị xã biên giới của tỉnh về tham quan, học tập, nhân rộng mô hình. Đạt kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của cấp trên, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương, còn là bước đột phá vượt bậc được phát huy từ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức lực của những chiến sĩ “sao vuông” nơi vùng biên giới còn nhiều khó khăn. 

Chốt trưởng Chốt dân quân thường trực biên giới xã Mỹ Bình - Đặng Quốc Dương cho biết: Bên cạnh tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, canh gác góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới, công tác huấn luyện cũng được chốt chú trọng và duy trì thường xuyên. Sau mỗi buổi huấn luyện, chúng tôi đều đánh giá rút kinh nghiệm. Vì vậy, kiểm tra kết thúc từng nội dung huấn luyện trong từng giai đoạn đạt yêu cầu 100%, trong đó từ 75% khá, giỏi trở lên. Hiện chốt tập trung chuẩn bị huấn luyện một số nội dung sẵn sàng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã sắp tới. 

Cán bộ, chiến sĩ Chốt dân quân Mỹ Bình huấn luyện công cụ hỗ trợ trong xử lý tình huống A2

Thời tiết mùa này mưa, nắng thất thường nhưng CBCS chốt Mỹ Bình vẫn khẩn trương, quyết liệt tham gia huấn luyện các nội dung của giai đoạn trong năm. Tranh thủ buổi sáng trời không mưa, trên thao trường, dưới hệ thống giao thông hào, các chiến sĩ dân quân nhanh nhẹn cơ động đến vị trí chiến đấu. Với sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí chốt trưởng, chiến sĩ nắm vững các yếu lĩnh, thuần thục từng thao tác. Tiếng khẩu lệnh dõng dạc, những ánh mắt hướng về mục tiêu, những bước chân vững chắc chạy dưới giao thông hào,... làm không khí thao trường nóng lên từng giờ.

Buổi chiều, chốt tranh thủ chuyển sang nội dung huấn luyện công cụ hỗ trợ. CBCS tích cực luyện tập từ thao tác mang mặc quân phục hỗ trợ đến thống nhất từng động tác trong xử lý tình huống xảy ra biểu tình bạo loạn. Đây là nội dung huấn luyện rất vất vả, đòi hỏi chiến sĩ có sức khỏe tốt. Dù dưới trời nắng nóng, trong trang phục huấn luyện kín như bưng, mặc mồ hôi tuôn, các anh vẫn miệt mài luyện tập trên nền sân xi măng bỏng rát dưới cái nắng vùng biên.

Kết thúc ngày huấn luyện đầy trách nhiệm và hiệu quả, chiến sĩ Lê Thanh Phong - dân quân thường trực xã biên giới Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, phấn khởi nói: "Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, tôi ra sức học tập, rèn luyện để khi nắm được thông tin hay có lệnh là sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Vững vàng nơi biên cương

Dọc theo bờ kênh Cái Cỏ, trên con đường tuần tra biên giới, chúng tôi đến Chốt dân quân Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng. 10 năm đứng chân nơi đây, chốt được chính quyền và người dân vùng biên tin tưởng, quý mến. Suốt nhiều năm liền, chốt là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh; là đơn vị tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, công tác huấn luyện của dân quân tại chốt bảo đảm đúng theo chương trình, nội dung và sát thực tế. Bên cạnh huấn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu, phương án bảo vệ chốt, bảo vệ địa bàn, chốt còn thường xuyên huấn luyện bơi, luyện tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn sông nước. Được huấn luyện nên lực lượng dân quân của chốt tham gia môn bơi vũ trang và hội thi bơi xuồng ba lá cấp tỉnh đạt thành tích cao. Chốt trưởng Lê Văn Thả khẳng định: Bên cạnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chốt còn huấn luyện sát với địa bàn. Mỗi CBCS đều phát huy tinh thần nghiêm túc trong học tập, rèn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phấn đấu đạt kết quả cao.

Bên cạnh không ngừng huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, CBCS Chốt dân quân Khánh Hưng chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ phối hợp tuần tra, canh gác; thường xuyên tuần tra biên giới, nắm bắt tình hình nội, ngoại biên, góp phần bảo vệ vững chắc tuyến biên giới.

Phát huy tốt vai trò tại chỗ của lực lượng dân quân trên chốt biên giới trong công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết