Tiếng Việt | English

09/06/2020 - 16:55

'Sao vuông' Tân Bửu

Lực lượng dân quân xã Tân Bửu huấn luyện phương án chiến đấu bảo vệ

Lực lượng dân quân xã Tân Bửu huấn luyện phương án chiến đấu bảo vệ
Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được xây dựng khang trang, nằm trong khuôn viên xung quanh là hoa kiểng và rau xanh. Bên cạnh xây dựng đơn vị, địa phương còn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều năm liền, Ban CHQS xã Tân Bửu nằm trong tốp đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện.

Hiện lực lượng DQTV của xã đạt 1,23% so với dân số, đảng viên chiếm 23%, đoàn viên 70%. Lực lượng dân quân Tân Bửu thực hiện nghiêm việc phối hợp công an xã theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, duy trì giao ban định kỳ, phối hợp tuần tra 230 cuộc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi chúng tôi đến, lực lượng dân quân thường trực vừa phối hợp Công an xã tuần tra, phát hiện một đối tượng sử dụng ma túy đưa về trụ sở xử lý và vận động đi cai nghiện. Hoàn thành công tác phối hợp tuần tra, Tiểu đội dân quân thường trực nhanh chóng ra thao trường tham gia huấn luyện phương án chiến đấu bảo vệ trị an. Dù trời nắng nóng nhưng lực lượng dân quân vẫn miệt mài luyện tập. Bí thư Đảng ủy xã Tân Bửu - Nguyễn Văn Oanh cho biết: Địa phương quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực đủ về biên chế, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đủ sức nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, hàng năm, địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển quân, công tác xây dựng lực lượng, hậu phương quân đội,…”.

Ban CHQS xã còn chú trọng công tác tư tưởng trong quản lý chiến sĩ dân quân thường trực. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - Nguyễn Tuấn Phú chia sẻ: Lực lượng dân quân luôn an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ trong công tác. Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban CHQS xã và 3 cá nhân được UBND xã, Ban CHQS huyện Bến Lức khen thưởng. 

Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Quân sự thực hiện công trình Vọng gác thanh niên, Vườn rau thanh niên, đoạt giải nhất trong Hội thi tìm hiểu các quy định của Đảng và tìm hiểu truyền thống lịch sử cách mạng xã Tân Bửu. Dân quân Nguyễn Trung Tấn bộc bạch: Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi tích cực tham gia công tác dân vận, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo đối tượng chính sách,…

Học tập và làm theo gương Bác, “sao vuông” Tân Bửu ra sức rèn luyện, công tác tốt, nối tiếp truyền thống xã anh hùng./.

Thùy Trang

 

Chia sẻ bài viết