Tiếng Việt | English

01/03/2022 - 19:55

Sau Mỹ, đến lượt Anh từ chối thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine

Phó Thủ tướng Anh Dominic Raab hôm nay (1/3) một lần nữa bác bỏ đề xuất của Ukraine thiết lập vùng cấm bay đối với Nga.

Theo ông Dominic Raab, một bước đi như vậy có nguy cơ khiến xung đột lan rộng và đưa Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc đối đầu trực tiếp với các lực lượng của Nga. Thay vào đó, Anh đang phối hợp với các nước khác nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải thay đổi hướng đi.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) áp đặt một vùng cấm bay hoàn toàn đối với máy bay, trực thăng và tên lửa của Nga.

Trước đó, Mỹ cũng đã từ chối yêu cầu này khi nhấn mạnh, việc thiết lập vùng cấm bay sẽ buộc Mỹ phải điều động quân đội và điều này sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết