Tiếng Việt | English

09/10/2015 - 08:07

Sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ rớt cầu đang tháo dỡ tử vong

 

Hiện trường cầu đang tháo dỡ không rào chắn làm đôi nam – nữ rớt sông và cô gái bị nước cuốn trôi tử vong

Sau thời gian điều tra, xác minh vụ việc cô gái đi vào cầu tạm An Thạnh, huyện Bến Lức đang tháo dỡ rớt sông tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, hiện đang hoàn tất hồ sơ vụ việc và chắc chắn sẽ đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo điều 220 Bộ luật Hình sự về hành vi vi phạm duy tu, sửa chữa, quản lý giao thông.

Chiều 8-10, trong buổi họp mặt thông tin báo chí do Công an tỉnh tổ chức, Đại tá Trần Văn Hà, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Long An đã cho biết như trên. Theo đó, sắp tới sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nhân viên phụ trách quản lý việc tháo dỡ cầu An Thạnh là Nguyễn Văn Hảo và Hà Văn Lợi.

Lối vào cầu thời điểm xảy ra tai nạn không có rào chắn, biển cảnh báo

“Kết luận điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân chính của vụ việc cô gái rớt xuống cầu tạm đang tháo dỡ tử vong là do 2 nhân viên phụ trách trên đã không lắp đặt biển báo hiệu cấm lưu thông vào cầu tạm, không gắn đèn báo hiệu nguy hiểm ở đầu cầu tạm, không cử người canh giữ,… Vì thế trong đêm tối đã gây hiểu lầm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông”, người phát ngôn - Đại tá Trần Văn Hà khẳng định.

Như Báo Long An đã thông tin trước đó, rạng sáng ngày 20-9, anh Trương Tấn Vũ (17 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, Bến Lức) chạy xe máy chở chị Võ Hoàng Anh Thư (18 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) đi vào cầu tạm An Thạnh đang tháo dỡ một nửa, nên cả hai rơi xuống sông. Anh Vũ bơi được vào bờ, còn chị Thư bị nước cuốn trôi tử vong./.

Lê Đức – Tấn Tú
 

Chia sẻ bài viết