Tiếng Việt | English

11/01/2018 - 16:39

Sử dụng súng đi buôn lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng trong vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cướp tài sản và che giấu tội phạm xảy ra ngày 18/6/2017 tại ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, Đặng Minh Chung (SN 1985), ngụ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (tạm trú TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thiếu nợ Nguyễn Văn C., ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, trên 200 triệu đồng với lãi suất cao, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp thuốc lá của những người vận chuyển thuốc lá lậu từ Cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ để có tiền trả nợ.

Chung điện thoại cho Phạm Thành Công, Đặng Vũ Tấn, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Phan Thành Tài, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Lại Văn Lương, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; Ngụy Văn Quyền, ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cùng tạm trú tại  TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, rủ đi cướp thuốc lá tại huyện Đức Huệ. Cả nhóm đồng ý tham gia theo sự phân công của Chung.

Đối tượng Trần Quốc Quân

Đối tượng Trần Quốc Quân

22 giờ, ngày 17/6/2017, Lương, Quyền, Chung, Công, Tấn, Tài chở nhau trên 3 xe ôtô thuê trước đó đến khu vực thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Lương chạy xe vào Cửa khẩu Tho Mo, phát hiện xe ôtô của Trần Quốc Quân, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chở thuốc lá ngoại nhập lậu nên điện thoại báo cho Chung.

Đợi xe của Quân chạy đến, Chung điều khiển xe đụng vào đuôi xe của Quân. Nghe nhiều tiếng súng nổ, Chung cúi xuống sàn xe trốn, còn Quân điều khiển xe bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng liên quan lần lượt bị Công an huyện Đức Hòa kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai, trước đó, điện thoại cho một đối tượng ở huyện Đức Huệ mua hơn 26 đai (mỗi đai 60 cây) thuốc lá ngoại nhập lậu rồi rước Nguyễn Duy Phong, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến Long An lấy thuốc. Khi chạy xe đến ngã tư Đức Lập, huyện Đức Hòa, Phong xuống canh đường. Khi đi, Quân mang theo 1 khẩu súng lắp sẵn đạn. Bị xe Chung đâm vào đuôi xe, Quân dùng cây súng mang theo bắn liên tục về phía sau và tiếp tục chạy về hướng TP.HCM.

Toàn bộ sự việc sử dụng súng quân dụng trái phép của Quân và đồng bọn được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đấu tranh làm rõ. Đến chiều ngày 05/7/2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bắt các đối tượng: Quân, Phong tại nhà của Đ.H.T, ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bạn Quân) và thu giữ vũ khí tại nhà P.K.L (bạn gái của Phong) tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết