Tiếng Việt | English

25/05/2023 - 23:29

Tân Hưng: Thoát nghèo nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân

Những năm qua, nhờ được tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (ND), nhiều hội viên (HV) ND nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đơn cử như mô hình Nuôi bò sinh sản của ông Nguyễn Văn Hưởng ở khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng.

Ông Nguyễn Văn Hưởng chăm sóc đàn bò của gia đình

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, trước đây, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, dù làm nhiều nghề nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Năm 2016, ông được Hội ND Việt Nam thị trấn Tân Hưng tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn với số tiền 15 triệu đồng để phát triển chăn nuôi từ Quỹ Hỗ trợ ND huyện. Từ số tiền này, ông Hưởng mua 2 con bò cái giống về nuôi sinh sản với giá trên 13 triệu đồng và đầu tư xây dựng chuồng trại.

Hàng ngày, vợ chồng ông bỏ công đi cắt cỏ ở những bờ ao nuôi cá, vườn trái cây của những hộ dân trong vùng để làm thức ăn cho bò. Nhờ chăm sóc tốt nên bò sinh sản rất đều, bò cái được gia đình ông giữ lại để tiếp tục nhân giống, bò đực thì đem bán. Hiện tại, ông Hưởng còn 8 con bò (5 con bò sinh sản và 3 con bò con), mỗi năm ông xuất bán được từ 2-3 con bò, lợi nhuận thu được trên 30 triệu đồng. Năm 2018, ông Hưởng đã trả lại số tiền đã vay và vươn lên thoát nghèo.

Không dừng lại ở việc nuôi bò, với nguồn vốn tích lũy được sau vài năm nuôi bò sinh sản, năm 2021, ông Hưởng mở rộng thêm mô hình nuôi dê với số lượng 9 con. Mỗi năm, dê sinh được 2 lứa. Đến nay, ông đã bán được 14 con, giá bán dê thịt từ 80.000-100.000 đồng/kg. Hiện tại, ông còn trên 30 con dê. Lợi nhuận ông Hưởng có được mỗi năm từ việc bán bò, dê là trên 80 triệu đồng.

Chủ tịch Hội ND Việt Nam huyện Tân Hưng - Võ Ngọc Nhồi cho biết: “Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ ND huyện đã giải ngân trên 1,6 tỉ đồng cho hàng chục HV vay vốn sản xuất. Ðể phát huy hiệu quả nguồn quỹ, Hội ND Việt Nam huyện tích cực tuyên truyền, giúp cán bộ, HV hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển quỹ. Quá trình cho vay được thực hiện chặt chẽ, các chi hội ND bình xét cho HV có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất. Hình thức cho vay xoay vòng trong thời gian cố định. Nhờ vậy, nhiều HVND có vốn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,... mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương”.

Bên cạnh sự quyết tâm, cần cù, nỗ lực vượt khó vươn lên, không đầu hàng số phận thì sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ ND giúp gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng và nhiều HVND trên địa bàn huyện từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương./.

Văn Sách - Duy Phước

Chia sẻ bài viết