Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 09:40

Tân Thạnh: Câu lạc bộ Karate - nơi ươm mầm tài năng võ thuật

Những năm gần đây, môn võ Karate ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát triển khá mạnh, nhiều câu lạc bộ (CLB) Karate được thành lập, thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện.

Hiện nay, toàn huyện Tân Thạnh có 7 câu lạc bộ Karate, 30 huấn luyện viên và hơn 300 võ sinh độ tuổi từ 5-17 tham gia tập luyện thường xuyên

Mỗi buổi chiều tối, từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút, các CLB Karate trên địa bàn huyện đều có nhiều võ sinh đến tập luyện. Tại CLB Karate thị trấn Tân Thạnh, gần 80 võ sinh tập trung đông đủ tại sân tập ở Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện. Sự hào hứng của cả huấn luyện viên (HLV) và võ sinh thể hiện qua những đường quyền mạnh mẽ, đẹp mắt cùng tiếng hô dõng dạc, khỏe khoắn khiến không khí buổi tập thêm phần sôi động.

Em Lê Thị Cát Tường yêu thích võ Karate từ nhỏ. Mỗi ngày, em dành khoảng 1-2 giờ để đến CLB tập luyện. Sau 6 năm theo học, Cát Tường đã đạt đai đen nhất đẳng. Cát Tường chia sẻ: “Ba mẹ ủng hộ em tập võ vì không chỉ nâng cao sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai mà còn đem lại tinh thần thoải mái. Võ Karate giúp em rèn luyện tính kỷ luật”.

Chung niềm đam mê tập luyện Karate, em Nguyễn Thị Ngọc Huệ cho biết: “Sau mỗi buổi tập, em cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, khi được rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ năng tự vệ”.

CLB Karate đầu tiên trên địa bàn huyện được thành lập năm 2010 do HLV Lê Văn Sum làm chủ nhiệm. Hiện nay, toàn huyện có 7 CLB, 30 HLV với hơn 300 võ sinh độ tuổi từ 5-17 tham gia tập luyện thường xuyên. Định kỳ hàng quí, các CLB tổ chức thi nâng cấp đai, lên đẳng cho võ sinh theo quy định. HLV Lê Văn Sum - Chủ nhiệm CLB Karate thị trấn Tân Thạnh, cho biết: “Trong mỗi buổi tập, tôi chuẩn bị bài tập phù hợp, kỹ, chiến thuật từ cơ bản đến nâng cao và lồng ghép nội dung rèn luyện đạo đức, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, nghị lực vượt khó, kỹ năng tự vệ để góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”.

HLV Lê Văn Sum cho biết thêm: “Với những võ sinh có năng khiếu, triển vọng, các HLV định hướng bồi dưỡng, phát triển, hướng tới thi đấu chuyên nghiệp, có cơ hội tham gia thi đấu cọ xát ở một số giải trong và ngoài tỉnh. Tại giải Vô địch Karate các lứa tuổi tỉnh Long An năm 2023, các CLB của huyện Tân Thạnh có 61 vận động viên tham gia và đoạt 21 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, giúp huyện Tân Thạnh đạt giải nhất toàn đoàn”.

Phong trào võ thuật phát triển mạnh sẽ tạo điều kiện để “ươm mầm” những tài năng võ thuật trong phong trào thể thao quần chúng của huyện; đồng thời, mang đến sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi ở địa phương./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết