Tiếng Việt | English

16/01/2019 - 16:41

Tân Thạnh: Hiệu quả Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường

Đầu năm 2018, Hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thành lập Câu lạc bộ (CLB) Bảo vệ môi trường tại khu phố 3, với 23 thành viên tham gia. Các thành viên trong CLB là hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên. Chức năng của CLB là kiểm tra, giám sát, ra quân dọn dẹp, gìn giữ vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Thành Việt ý thức việc

Ông Nguyễn Thành Việt ý thức việc giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm không của riêng ai

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Thạnh - Lê Văn Thuấn cho biết: “Năm 2018, CLB phối hợp các khu phố ra quân dọn dẹp 34 lần tại các tuyến đường, với trên 140 lượt người tham gia; vận động 40 hộ dân dọn dẹp, phát quang cây cỏ quanh nhà; vận động xã hội hóa phun thuốc diệt cỏ tại các tuyến đường với kinh phí trên 4 triệu đồng. Nhân Ngày Môi trường Thế giới, CLB phối hợp cán bộ quản lý môi trường tuyên truyền ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thu hút nhiều người tham gia;... Thông qua các hoạt động trên, cảnh quan môi trường thay đổi, nhận thức của người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được nâng lên”. 

Thời gian qua, việc xây dựng, củng cố tiêu chuẩn môi trường được chính quyền và nhân dân thị trấn Tân Thạnh đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Thành Việt, ngụ khu phố 3, chia sẻ: “Được tuyên truyền, giải thích, tôi hiểu việc dọn vệ sinh các tuyến đường, nơi công cộng là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân nên hăng hái tham gia dọn dẹp rác nơi công cộng, trồng cây xanh và bỏ rác đúng nơi quy định”.

Có thể nói, CLB Bảo vệ môi trường tại khu phố 3 góp phần tích cực để thị trấn Tân Thạnh hoàn thành tiêu chuẩn môi trường. Thời gian tới, thị trấn sẽ nhân rộng CLB Bảo vệ môi trường ra khu phố 6./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích