Tiếng Việt | English

13/02/2023 - 11:32

Tân Thạnh khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn và tặng quà cho học sinh nghèo  

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phối hợp xã Hậu Thạnh Tây và xã Nhơn Ninh tổ chức Lễ khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn và trao quà cho học sinh nghèo hiếu học. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh - Hà Thanh Chì; Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh; ni sư Thích Nữ Duy Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Luật, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; cùng các đơn vị tài trợ đến dự.

Lễ khánh thành cầu Tiến Bửu số 7

Cả 3 cây cầu được thiết kế xây dựng bê tông cốt thép kiên cố, vững chắc, với 3 nhịp chính, 4 dầm dọc, mặt cầu rộng 3,5m, có lan can bảo vệ an toàn, tải trọng 2,5 tấn. Cây cầu thứ nhất là cầu Tiến Bửu số 7, có chiều dài 27m, bắc qua Kênh Hậu 837 thuộc địa bàn liên ấp Thanh An, ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh Tây. Kinh phí xây dựng 650 triệu đồng, trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Trúc và ông Nguyễn Thanh Đông Dương (Việt kiều Canada) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Cây cầu thứ hai là cầu Từ Phúc số 8, có chiều dài 20m, bắc qua Kênh 1.000 thuộc địa bàn ấp 915, xã Nhơn Ninh. Kinh phí xây dựng 400 triệu đồng, trong đó, gia đình ông bà Phan Ca - Mỹ Dung (Việt kiều Mỹ) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Cây cầu thứ ba là cầu Hồng Phúc số 9, có chiều dài 18m, bắc qua Kênh 500 thuộc địa bàn ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh. Kinh phí xây dựng 350 triệu đồng, trong đó, gia đình ông bà Trang - Hằng - Hà (Việt kiều Mỹ) hỗ trợ 70 triệu đồng.

Các khoản kinh phí còn lại của 3 cây cầu nêu trên, do ngân sách đối ứng của huyện Tân Thạnh, cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, chính quyền và nhân dân địa phương đóng góp tiền, vật tư, phương tiện, ngày công xây dựng.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Tân Thạnh

Ngoài ra, tại buổi lễ khánh thành 3 cây cầu nêu trên, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Trúc và ông Nguyễn Thanh Đông Dương (Việt kiều Canada) tặng 150 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học xã Hậu Thạnh Tây và xã Nhơn Ninh. Mỗi phần quà trị giá trên 150.000 đồng nhằm động viên, khích lệ các em có thêm nghị lực, niềm tin, phấn đấu vươn lên học tập tốt hơn./.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết