Tiếng Việt | English

21/03/2022 - 14:51

Tân Thạnh khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn

Ngày 21/03, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Lễ khởi công xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thị Trúc; Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện - Nguyễn Văn Chung; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện - Thượng tọa Thích Lệ Tấn dự.

Khởi công cầu Thạnh An

Cây cầu thứ nhất có tên cầu Thạnh An, bắc qua kênh Bù Cạp, nối liền 2 xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh và xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa. Cây cầu thứ hai có tên Ngọc An, bắc qua kênh Nhà Thờ, ấp kênh Nhà Thờ, xã Tân Lập. Các công trình có thiết kế kiên cố, chiều dài gần 30m, chiều ngang 3,5m, tải trọng 3,5 tấn với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng. Trong đó, Ni sư Thích Nữ Ánh Liên và Ni sư Thích Nữ Chân Liên (Tịnh xá Ngọc An, TP.Tân An) vận động chư tôn đức ni và phật tử Tịnh xá Ngọc An hỗ trợ 450 triệu đồng, phần còn lại vốn đối ứng UBND huyện Tân Thạnh và Thạnh Hóa hỗ trợ cùng sự đóng góp của Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Tân Thạnh, chính quyền và nhân dân địa phương.

Khởi công cầu Ngọc An

Được biết, các cầu bắc qua kênh Bù Cạp, ấp Đá Biên, xã Kiến Bình, cầu bắc qua kênh Nhà Thờ, ấp Kênh Nhà Thờ, xã Tân Lập qua nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp làm cho việc đi lại của nhiều hộ dân nơi, nhất là các em học sinh đến trường gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, công trình hoàn thành sau 1 tháng thi công, qua đây sẽ tạo điều kiện cho người dân nơi đây thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần quan trọng giúp xã Tân Lập, Kiến Bình hoàn thành tiêu chí về giao thông, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết