Tiếng Việt | English

04/08/2016 - 08:45

Tân Thạnh-Long An: Giáo dục pháp luật từ 3 vụ án lưu động

Mâu thuẫn từ tiếng “chửi thề” dẫn đến việc cố ý gây thương tích, mâu thuẫn nhỏ chồng đánh vợ gãy chân hay do đòi hỏi nhu cầu cá nhân mà trộm cắp tài sản...

Ngày 3/8/2016, tại UBND xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, VKSND phối hợp với TAND huyện Tân Thạnh xử lưu động 3 vụ án hình sự nhằm tuyên tuyền giáo dục pháp luật cho người dân và góp phần tham gia hưởng ứng ngày toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2016) ở địa phương.

Vụ thứ nhất: Bùi Thanh An bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh khởi tố về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng 23 giờ 00 ngày 22/6/2016, Bùi Thanh An ngụ ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh lợi dụng sự sơ hở của chủ sở hữu đã lén lút lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX biển số 62E1-039.48 của anh Nguyễn Hữu Cường tại ấp Trung, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh.

Sau đó An đưa xe mô tô vừa trộm cắp được về nhà và mở lấy các bộ phận bên ngoài xe. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện cùng tang vật. Tài sản mà Bùi Thanh An chiếm đoạt được Hội đồng định giá kết luận là 10.175.000 đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Thanh An mức án 1 năm tù theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự.

Vụ thứ hai: Chồng đánh vợ gây thương tích

Vào khoảng 20 giờ ngày 8/9/2015, Huỳnh Văn Thanh ngụ ấp Kinh Bích, xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh và vợ là Phan Thị Kim Ngân xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau do Ngân sử dụng điện thoại nhắn tin làm Thanh khó ngủ.

Sau đó, giữa Ngân và Thanh có xảy ra xô xát, Thanh đã dùng cây đánh Ngân gãy chân, gây thương tích với tỷ lệ 14%.


Đông đảo người dân theo dõi phiên xét xử

Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Văn Thanh 2 năm tù theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự, nhưng cho Thanh được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình và chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.

Vụ thứ ba: Cố ý gây thương tích do mâu thuẫn từ tiếng “chửi thề”

Do có mâu thuẫn chửi thề qua lại trong lúc nhậu nên vào khoảng 21giờ 30 phút ngày 13/12/2015, Nguyễn Khắc Huy, Phạm Thế Mi đã chặn xe Trần Trọng Nhân, ngụ ấp 4, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh khi Nhân đang trên đường đi từ ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh Đông về nhà.

Huy đã dùng tay đánh Nhân trước, Nhân mở yên xe rút con dao để sẵn dưới yên xe nhưng chưa lấy ra khỏi yên xe, Huy định xông vào đánh Nhân tiếp thì bị Nhân dùng dao nhọn đâm về phía Huy làm xước nhẹ vào tay trái Huy. Cùng lúc, Mi từ phía sau dùng tay đấm vào lưng Nhân, do tức giận Nhân quay lại cầm dao đâm Mi nhiều nhát gây thương tích 45%.


Tòa tuyên án

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Nhân mức hình phạt 2 năm tù theo quy định tại Khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự./.

Vạn Quốc

Chia sẻ bài viết