Tiếng Việt | English

04/03/2021 - 14:10

Tăng cường bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Những năm qua, cùng với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, lực lượng bộ đội biên phòng trong tỉnh Long An còn quan tâm, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng tuần tra, kiểm soát biên giới

Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông (huyện Đức Huệ) với đường biên giới dài 14km. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Ban Chỉ huy đơn vị lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, Đồn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, địa bàn và ngoại biên; chủ động phối hợp các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia để giải quyết các vấn đề phát sinh; phối hợp chặt chẽ các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát đơn phương, song phương.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đồn quán triệt, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, chủ động phối hợp các lực lượng, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thông tin.

Song song đó, Đồn phối hợp Đảng ủy, UBND 2 xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông triển khai, thực hiện tốt mô hình tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự (ANTT) khu vực; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Ðây cũng là một trong những biện pháp hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm phạm chủ quyền, xâm canh, xâm cư, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Ðến nay, 133/133 hộ có đất sản xuất trên biên giới đăng ký tham gia (có 5/5 hộ có đất sản xuất tại 5 cột mốc) mô hình tự quản đường biên, cột mốc và ANTT khu vực biên giới.

Tuyên truyền người dân vùng biên tự quản, giữ gìn an ninh, trật tự biên giới

ĐBP Sông Trăng đóng quân trên địa bàn ấp Sông Trăng, xã Hưng Hà (huyện Tân Hưng), được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15,2km đường biên giới qua 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B. Những năm qua, đơn vị luôn giữ vững tư tưởng, chính trị, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thử thách thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, đoàn thể, đơn vị vững mạnh toàn diện và quản lý, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại úy Nguyễn Văn Thế - Chính trị viên phó ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn nhận thức rõ vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân; làm tốt công tác vận động quần chúng cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, góp phần củng cố lực lượng rộng khắp, thực hiện nhiều biện pháp tổng hợp, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, lòng dân vững mạnh, phát hiện được những nguy cơ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”.

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, thường xuyên tăng cường công tác tổ chức tuần tra biên giới, kiểm soát lưu động địa bàn, nhất là trong các thời gian cao điểm như lễ, tết,... Đồng thời, Đồn còn làm tốt công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước 1985 về quy chế phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia; phối hợp Công an xã Hưng Hà triển khai, thực hiện mô hình Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới vào năm 2018. Qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện, lực lượng Đội Dân phòng xung kích ANTT biên giới phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra 31 cuộc với 224 lượt người tham dự, nhắc nhở 79 hộ dân ở khu vực biên giới, khu dân cư ý thức trong tự bảo quản tài sản.

Đội trưởng Đội Dân phòng xung kích bảo vệ ANTT biên giới - Châu Minh Hoàng cho biết: “Chúng tôi phối hợp ĐBP Sông Trăng thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân sống trên tuyến biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống các hành vi xâm nhập biên giới trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của lực lượng biên phòng đã góp phần xây dựng thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng ngày càng vững chắc, bảo đảm giữ vững ANTT, chủ quyền biên giới quốc gia./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết