Tiếng Việt | English

08/09/2016 - 14:30

Tạo điều kiện thuận lợi cho bến đò Trung Hiếu hoạt động

Nhu cầu lưu thông qua bến đò Trung Hiếu của người dân Thủ Thừa và TP.Tân An là bức thiết, do đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho bến đò hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An - Đặng Hoàng Tuấn vừa chủ trì cuộc họp với đại diện ban, ngành chuyên môn, Phòng Quản lý đô thị TP.Tân An, UBND 2 xã Hướng Thọ Phú, Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An) để tìm biện pháp giải quyết sau khi có công văn của Trạm Thủy văn TP.Tân An phản ánh việc bến đò Trung Hiếu (phía xã Lợi Bình Nhơn) vi phạm hành lang an toàn của trạm.

Bến đò Trung Hiếu (hay còn gọi bến đò ông Xiêm) là tuyến vận tải hành khách nối liền tuyến đường dân sinh (cặp đường cao tốc) với Quốc lộ 62. Bến đò này không chỉ vận chuyển hành khách, học sinh, công nhân của xã Hướng Thọ Phú (TP.Tân An) và huyện Thủ Thừa mà còn vận chuyển hành khách qua lại giữa các tỉnh miền Đông, miền Tây qua sông Vàm Cỏ Tây để xuôi ngược trên một đoạn đường Quốc lộ 62.


Bến đò Trung Hiếu bảo đảm điều kiện an toàn giao thông, chủ đò thường xuyên nhắc nhở khách qua sông mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cầm tay

Theo UBND xã Hướng Thọ Phú, ông Huỳnh Văn Xiêm hoạt động chở khách từ lâu, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về an toàn giao thông. Gần đây, khi có công văn của Trạm Thủy văn, ông Xiêm tìm được vị trí bến mới phù hợp quy định, đang thỏa thuận với chủ đất và sẽ tiến hành xây dựng vào thời gian sớm nhất.

Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Tân An - Trần Văn Bình yêu cầu chính quyền 2 xã tạo điều kiện tốt nhất để ông Xiêm sớm di dời bến ra khỏi phạm vi hành lang an toàn của Trạm Thủy văn. Đại diện UBND xã Lợi Bình Nhơn hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về trình tự thủ tục để ông Xiêm xây dựng bến mới, bảo đảm theo quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Kết luận cuộc họp, ông Đặng Hoàng Tuấn yêu cầu: Thanh tra Giao thông Vận tải, Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp Phòng Quản lý đô thị, chính quyền các xã 2 bên sông thường xuyên kiểm tra bến nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện cho ông Xiêm sớm xây dựng bến mới ngoài phạm vi hành lang an toàn của Trạm Thủy văn./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết