Tiếng Việt | English

07/07/2022 - 08:57

Tập trung lực lượng kiềm chế buôn lậu, gian lận thương mại

Thông tin từ Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Long An, sau thời điểm mở lại các cửa khẩu, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng. Hàng hóa nhập lậu cũng đa dạng về chủng loại, mặt hàng. Các lực lượng như biên phòng, công an, quản lý thị trường (QLTT) bắt giữ nhiều vụ vận chuyển đồ gia dụng với số lượng lớn.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ nhiều vụ nhập lậu đường cát qua biên giới

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ nhiều vụ nhập lậu đường cát qua biên giới

6 tháng phát hiện 476 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu

Báo cáo từ BCĐ 389 tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng phát hiện 476 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu. Các mặt hàng buôn lậu nhiều nhất là đường cát, quần áo, giày dép, đồ sành sứ, đồ gia dụng, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng được các đối tượng buôn lậu vận chuyển với số lượng lớn nhập lậu qua biên giới đưa vào các tỉnh tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu không mới. Các đối tượng thuê mướn một số cư dân địa phương mang, vác hàng hóa qua biên giới, sau đó nhanh chóng tập kết đưa lên xe ôtô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, đối tượng thuê người canh đường, cảnh giới rất chặt chẽ. Các lực lượng như biên phòng, công an, QLTT đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển đồ gia dụng với số lượng lớn.

Thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 05/5/2022, trên Đường tỉnh 831 thuộc ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam tuần tra, kiểm soát phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 61C-454.21 đang lưu thông từ hướng huyện Vĩnh Hưng đi thị xã Kiến Tường có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, lái xe lợi dụng đêm tối bỏ chạy thoát thân, để lại phương tiện và tang vật. Tang vật, phương tiện gồm: 133 quạt điện, 127 cục lạnh, 10 cục điều hòa, 169 máy in, 32 máy rửa chén, 127 cục nóng, 12 máy giặt, 5 tủ lạnh.

Ngày 12/5/2022, trên đường bờ Nam, kênh 28, thuộc ấp Sậy Giăng, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm Công an huyện Vĩnh Hưng phát hiện, bắt giữ tên Phan Trung Lợi (SN 1993), ngụ thôn Thuận Đạo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, điều khiển xe ôtô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng kiểm tra hàng hóa trên xe gồm: 45 dàn lạnh máy điều hòa, 1 tủ lạnh đã qua sử dụng, 22 giảm xóc xe môtô, 1 tấm pin năng lượng mặt trời, 8 cục pin, 2 đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời đã qua sử dụng và 8.638 chai dầu gió xanh (tổng tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đồng).

Ngày 26/5/2022, Đội QLTT số 5 (Cục QLTT tỉnh) phát hiện, tạm giữ 4 xe ôtô tải vận chuyển 15.705 tấn quần áo, vải; 3.000 đôi giày; 1.900kg đồ sành, sứ; 92 máy điện tử; 6 thùng loa. Vụ việc đang được xác minh, xử lý theo quy định.

Nếu như các mặt hàng điện lạnh, gia dụng các đối tượng buôn lậu tập trung chuyển qua biên giới, đưa về nội địa tiêu thụ nhiều thì mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu được kiềm chế. Hiện thuốc lá chủ yếu buôn lậu qua địa bàn các huyện biên giới Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Đức Huệ. 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng tiếp tục kiềm chế, kiểm soát hoạt động buôn lậu thuốc lá, không để xảy ra điểm nóng, buôn lậu diễn biến phức tạp. Nhất là địa bàn huyện biên giới Đức Huệ, hoạt động buôn lậu thuốc lá không còn diễn biến phức tạp như trước đây.

Tập trung kéo giảm gian lận thương mại, hàng giả

Theo đánh giá từ BCĐ 389 tỉnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận trong hoạt động thương mại vẫn còn diễn ra, nhất là đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản. Các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người tiêu dùng.

6 tháng qua, Thanh tra chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thanh, kiểm tra tại 479 lượt cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh, thu 124 mẫu (26 mẫu nông, lâm, thủy sản; 74 mẫu phân bón; 9 mẫu thuốc bảo vệ thực vật; 3 mẫu lúa giống; 20 mẫu thức ăn bổ sung thủy sản; 11 sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản). Kết quả kiểm nghiệm có 68 mẫu đạt; 17 mẫu không đạt (1 mẫu thuốc bảo vệ thực vật có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 8 mẫu phân bón không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 4 mẫu phân bón giả không có giá trị sử dụng, công dụng; 3 mẫu thức ăn thủy sản; 1 mẫu thức ăn chăn nuôi); 39 mẫu chưa có kết quả. Qua thanh, kiểm tra phát hiện, xử lý 92 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 543,1 triệu đồng.

Thời gian tới, BCĐ 389 tỉnh tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Các lực lượng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý các trường hợp buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu. Giao trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương, lực lượng chức năng nếu để xảy ra điểm nóng, nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết