Tiếng Việt | English

26/02/2018 - 17:02

Thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ các đơn vị biên giới tỉnh Long An

Ngày 26/02, Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Long An do Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon làm trưởng đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ công tác tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An và Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018).

Đoàn thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An.​

Bệnh xá Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An hiện có 21 y, bác sĩ được phân công làm nhiệm vụ tại 11 đồn biên phòng, tiểu đoàn huấn luyện cơ động, cơ quan Bộ Chỉ huy, Bệnh xá Phòng Hậu cần và 5 trạm y tế quân dân y kết hợp.

Tuy còn nhiều khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ khám, chữa bệnh (KCB) nhưng đội ngũ quân y nơi đây luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ cán bộ Quân y còn làm tốt công tác quân dân y kết hợp. Năm 2017, các trạm y tế quân dân y kết hợp và quân y các đồn biên phòng tổ chức KCB cho trên 5.400 lượt người (trong đó, có hơn 1.000 người Campuchia). Đặc biệt, Quân y bộ đội biên phòng Long An còn chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức KCB, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.450 lượt người nghèo, trị giá 346,5 triệu đồng.

Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa hiện có 65 cán bộ, nhân viên y tế. Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 4,5. Năm 2017, tuy gặp khó khăn về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhưng trung tâm tiếp tục có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Việc cải tiến quy trình KCB được trung tâm tập trung thực hiện, góp phần giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng và thu hút bệnh nhân đến KCB ngày càng đông.

Hiện, mỗi ngày, trung tâm thu hút 150- 200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, địa bàn không có dịch lớn xảy ra. Các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia cũng được trung tâm quan tâm thực hiện hiệu quả.

Đoàn thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mộc Hóa.

Tại mỗi nơi đến, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Bon ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, ông đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ tại các đơn vị trong công tác KCB, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe chiến sĩ và nhân dân. Ông mong muốn, các đơn vị tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết