Tiếng Việt | English

30/01/2018 - 15:00

Thành công từ niềm đam mê

Dù có công việc ổn định tại một công ty ở TP.HCM nhưng anh Trương Công Dự, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn dành thời gian thực hiện niềm đam mê chăn nuôi và khá thành công sau 13 năm gắn bó.

Nuôi heo ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh minh họa internet)

Nuôi heo ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh minh họa internet)

Trang trại chăn nuôi heo của anh Dự có diện tích gần 4ha, gồm 3 dãy chuồng với khoảng 1.500 con heo. Để ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi từ nhiều năm nay, lúc đầu, anh Dự mày mò nghiên cứu sách, báo, tài liệu, kiến thức trên Internet và tham quan, học tập kinh nghiệm từ những trang trại khác. Theo anh Dự, chăn nuôi không sợ lỗ mà chỉ sợ thất bại. Có thời điểm, heo rớt giá ảnh hưởng đến người chăn nuôi theo kiểu truyền thống; còn anh, vì đầu tư công nghệ cao nên ít ảnh hưởng. Hệ thống chuồng trại thoáng mát, có hệ thống làm lạnh tự động giúp đàn heo phát triển khỏe mạnh. Hàng ngày, chuồng trại và đàn heo được vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc kỹ lưỡng, tiêm phòng dịch bệnh đúng định kỳ.

Anh còn đầu tư hệ thống tự pha trộn thức ăn sạch cho đàn heo để kiểm soát liều lượng các loại thức ăn: Bắp, cám gạo, vitamin tổng hợp, dư lượng kháng sinh nhằm giảm giá thành đầu vào. Mỗi tháng, trang trại xuất bán gần 300 con với giá cao hơn đàn heo nuôi theo kiểu truyền thống từ 200.000-300.000 đồng/con. Như vậy, trung bình hàng tháng, anh lãi gần 90 triệu đồng.

Đầu tư vào chăn nuôi, hiệu quả mang lại bấp bênh, dễ thua lỗ nhưng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu thất bại, anh Trương Công Dự thành công từ niềm đam mê của mình./.

Hải Yến

Chia sẻ bài viết