Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 08:40

Thạnh Lợi ngày mới

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh đang dần định hình trở thành vùng phát triển năng động theo mô hình “Công nghiệp - Đô thị - Thương mại, dịch vụ - Nông nghiệp công nghệ cao” trong tương lai. Một vùng đất mới đang vươn mình, mang theo niềm tin và kỳ vọng về những bứt phá trên chặng đường phía trước.

Nỗ lực vươn lên

Xã Thạnh Lợi được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Thạnh Hòa, Thạnh Lợi và Lương Bình với diện tích tự nhiên 96,52km², dân số hơn 24.000 người. Sự hợp nhất này mở ra cơ hội định hình một vùng đất mới, giàu tiềm năng, hướng đến phát triển bền vững.

Nhắc đến Thạnh Lợi, nhiều người nghĩ đến những vườn chanh không hạt bạt ngàn. Đây từng là thế mạnh riêng của các địa phương và nay tiếp tục trở thành trụ cột phát triển chung sau hợp nhất đơn vị hành chính. Toàn xã hiện có 1.439,37ha chanh không hạt, trong đó có hơn 980ha đang cho trái.

Ông Nguyễn Văn Tám, nông dân ấp 2, vừa tỉa nhánh cho vườn chanh không hạt, vừa nói vui: “Đường sá nay thuận tiện, thương lái vô ra dễ dàng, nông dân tụi tui càng có động lực mở rộng diện tích trồng chanh. Cuộc sống so với mấy năm trước khá hơn rồi”.

Cầu Thông Lợi được xây dựng từ nguồn xã hội hóa (ảnh Mỹ Uyên)

Không chỉ cây chanh, nhiều mô hình kinh tế tập thể như các tổ hợp tác, hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị sản xuất. Hiện nay, xã Thạnh Lợi có 14 sản phẩm OCOP với 3 sản phẩm đạt 3 sao và 11 sản phẩm đạt 4 sao.

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất sạch, hướng đến chuỗi liên kết từ trồng trọt, chế biến đến tiêu thụ. Nhờ vậy, thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt, đời sống nông thôn ngày càng khởi sắc.

Những năm gần đây, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ. Cả 3 xã trước khi hợp nhất đều đạt chuẩn nông thôn mới và Thạnh Lợi kế thừa nền tảng đó để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng. Nhiệm kỳ 2020-2025, xã huy động mọi nguồn lực đầu tư 118 công trình với tổng giá trị 343,7 tỉ đồng. Trong đó, người dân và nhà hảo tâm góp 39,4 tỉ đồng tiền mặt và đất (tương đương 12,8 tỉ đồng).

Từ những con đường liên ấp được trải nhựa phẳng lì, hệ thống thủy lợi bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất đến điện, nước sạch được đầu tư… đã tạo nên diện mạo nông thôn văn minh, hiện đại. Các công trình phục vụ dân sinh như nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học được nâng cấp và xây mới, mang lại diện mạo đồng bộ và khang trang hơn.

Hướng tới tương lai

Nếu như nông nghiệp là nền tảng thì công nghiệp - dịch vụ là động lực đưa Thạnh Lợi trở thành vùng phát triển năng động. Xã hiện có 1 khu công nghiệp và 3 cụm công nghiệp với 305 cơ sở hoạt động hiệu quả.

Công nghiệp phát triển kéo theo chuyển dịch cơ cấu lao động, thu hút lao động trẻ và tạo nguồn thu ổn định cho địa phương. Nhiều khu dân cư, dịch vụ - thương mại cũng bắt đầu hình thành, tạo sự thay đổi lớn cho vùng đất này.

Cuối mỗi buổi chiều, từng đoàn xe chở nguyên, vật liệu nối đuôi nhau đi qua Quốc lộ N2 - tuyến huyết mạch ngang qua xã Thạnh Lợi. Đường tỉnh 816, 830 đã và đang được nâng cấp, tạo điều kiện thông thương giữa các xã trong tỉnh và vùng giáp ranh TP.Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, khi tuyến Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh hoàn thành, Thạnh Lợi sẽ trở thành “điểm kết nối vàng”, mở rộng không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, tạo sức bật mới cho nền kinh tế.

Trường học ở xã Thạnh Lợi được đầu tư xây dựng khang trang

Trước cơ hội lớn, xã Thạnh Lợi cũng đối mặt không ít thách thức. Tốc độ tăng trưởng chưa thật sự bền vững, thiếu lao động có tay nghề, một số dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng…

Ông Phan Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lợi, cho biết: “Xã xác định ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, thúc đẩy cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Các dự án trọng điểm sẽ được tập trung giải quyết nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư tốt hơn”.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những chương trình đột phá như xây dựng “chính quyền thông minh, hiện đại”; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm: Tuyến đường Thạnh Hòa - Thạnh Lợi; Nâng cấp đường Ông Lái; Đường Bến Phà ấp 1 Thạnh Hòa. Những công trình này kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo trục giao thông liên kết vùng, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Nông nghiệp công nghệ cao vẫn được xác định là trụ cột. Ngoài cây chanh không hạt, xã định hướng mở rộng vùng sản xuất tập trung, tổ chức chăn nuôi theo chuỗi an toàn sinh học và phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu địa phương.

Khát vọng phát triển không chỉ nằm trong nghị quyết hay những bản quy hoạch mà hiện diện trong từng nhịp sống thường ngày, từ nụ cười hiền hậu của nông dân trên vườn chanh trĩu quả đến sự tất bật của tiểu thương hay niềm tin, sự hăng say lao động của công nhân ở các khu công nghiệp.../.

 Lê Đức

Chia sẻ bài viết