Tiếng Việt | English

12/09/2023 - 23:00

Thị xã Kiến Tường: Cựu chiến binh đồng lòng giữ bình yên biên giới

Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tích cực tham gia, thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cựu chiến binh thị xã Kiến Tường tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động

Tuyến biên giới qua địa bàn thị xã Kiến Tường dài 23,5km, qua địa bàn 3 xã: Bình Hiệp, Bình Tân và Thạnh Trị với Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp - Prayvo. Nhiều năm qua, cùng với các lực lượng, Hội CCB thị xã là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch Hội CCB thị xã Kiến Tường - Lại Đức Thưởng, công tác phối hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được cán bộ, hội viên (HV) xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hội CCB thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và ĐBP Thạnh Trị về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong đó, các cấp Hội tại các xã biên giới đẩy mạnh phối hợp các đội, tổ công tác của 2 ĐBP tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, HV CCB và người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội phối hợp tuyên truyền 41 cuộc/1.424 lượt người dự; tuyên truyền nhỏ, lẻ được 56 cuộc/623 lượt người dự; treo 27 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền và xây dựng 3 tủ sách pháp luật với khoảng 200 đầu sách/tủ.

Hội CCB thị xã cùng các cấp Hội củng cố, nâng chất lượng hoạt động của 12 chi hội CCB, 13 chi đoàn ấp và hàng ngàn gia đình văn hóa ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên khu vực biên giới.

Trong công tác tuyên truyền, vận động, Hội CCB các cấp chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến biên giới như Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền, Nghị định thư phân giới, cắm mốc trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Trong đó, có 273 lượt HV Hội CCB trực tiếp phối hợp tuyên truyền và dự nghe.

“Ngoài ra, HV CCB thị xã còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến biên giới và các tệ nạn xã hội. Từ năm 2022 đến nay, nhân dân và HV CCB cung cấp cho lực lượng chức năng 38 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự, giúp lực lượng chức năng chặn bắt 8 đối tượng, giải tán 2 tụ điểm/11 đối tượng đá gà thắng thua bằng tiền, tham gia giáo dục 10 đối tượng vi phạm pháp luật và hòa giải thành 3/3 vụ tranh chấp nội bộ trong nhân dân. Ngoài ra, Hội CCB thị xã có 15 HV tham gia lực lượng chính trị nòng cốt, sẵn sàng tham gia xử lý các điểm nóng về an ninh chính trị khi có tình huống xảy ra” - ông Lại Đức Thưởng cho biết.

Tích cực tham gia bảo vệ biên giới quốc gia

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, ngoài vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, Hội CCB 2 xã biên giới Bình Hiệp và Bình Tân còn thường xuyên phối hợp Đồn tham gia tuần tra, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Qua đó, Hội CCB nắm rõ hơn về thực trạng đường biên, cột mốc, tình hình an ninh biên giới để tuyên truyền sát với thực tế, góp phần giúp Đồn xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch Hội CCB xã Bình Hiệp - Phạm Văn Chung chia sẻ: “Mỗi cán bộ, HV bằng kinh nghiệm thực tiễn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, sẵn sàng tham gia các phong trào do lực lượng biên phòng phát động”.

Còn tại xã Thạnh Trị, thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Kiến Tường về tổ chức trồng tre theo tuyến đường tuần tra biên giới, dù phải hiến đất nhưng CCB Thái Văn Xây (xã Thạnh Trị) tiên phong ký tên vào biên bản hiến 666m2 đất, qua đó, lan tỏa tinh thần vì biên giới, sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân cho biên cương Tổ quốc. Đến nay, 6/6 HV CCB thị xã có đất dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới đều tình nguyện hiến đất để trồng tre bảo vệ biên giới.

Thiếu tá Lê Trung Sơn - Chính trị viên ĐBP Thạnh Trị, khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân và HV CCB về nhiệm vụ bảo vệ biên giới được nâng lên. HV CCB và người dân thường xuyên hỗ trợ Đồn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên biên giới ngày càng vững chắc”.

Theo thống kê của Hội CCB thị xã Kiến Tường, từ năm 2022 đến nay, lực lượng Hội CCB thị xã phối hợp các ĐBP tuần tra, kiểm soát biên giới được 55 lượt/67 HV tham gia và phối hợp thực hiện 126 cuộc/145 HV tham gia tuần tra. Ngoài ra, hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, HV CCB và nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư, gia đình văn hóa, địa bàn văn hóa.

Cán bộ, HV CCB tham gia 354 ngày công lao động sửa chữa 12km đường giao thông nông thôn, ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên các tuyến đường liên ấp. HV, CCB hiến 12.228m2 đất, trị giá trên 700 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, đê bao,... góp phần phát triển KT-XH của các xã biên giới.

“Thời gian tới, các cấp Hội trong toàn thị xã tiếp tục phối hợp tốt lực lượng biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, Hội CCB thị xã phối hợp 2 ĐBP đẩy mạnh triển khai, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình phối hợp đã ký kết, nhất là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển” - ông Lại Đức Thưởng cho biết thêm./.

Kiên Định - Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết