Tiếng Việt | English

30/05/2017 - 10:31

Thoát nghèo nhờ chí thú làm ăn

Để có cuộc sống ổn định, gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1974) và chị Lê Thị Mai Thảo (SN 1975), ngụ ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đồng lòng vượt qua khó khăn, tích cực lao động, sản xuất.

 Gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn hạnh phúc trong căn nhà mới 

Anh Tuấn cho biết, trước đây, cuộc sống gia đình khó khăn, không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định; đứa con đầu của anh chị lại mắc chứng bệnh teo não nên bao nhiêu tiền dành dụm được đều dồn vào việc chữa bệnh cho con. Cuộc sống quá khó khăn nhưng anh chị luôn động viên nhau cùng cố gắng.

Được địa phương hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cộng với số tiền dành dụm được, anh chị thuê 2ha đất trồng mía. Để có nguồn thu nhập ổn định hơn, anh Tuấn đi làm công nhân và tranh thủ nhận sửa điện những lúc rảnh rỗi. Đầu năm 2013, gia đình anh quyết định sửa lại ngôi nhà xập xệ trước kia với số tiền hơn 40 triệu đồng, trong đó, xã hỗ trợ vật tư, hàng xóm giúp đỡ công.

Với đức tính siêng năng, chịu khó, chí thú làm ăn, từ hộ nghèo, đến nay, gia đình anh Tuấn, chị Thảo vươn lên, ổn định cuộc sống./.

V.Hằng

Chia sẻ bài viết