Tiếng Việt | English

14/11/2018 - 16:22

Thoát nghèo nhờ nuôi bò

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo được nhiều nông dân xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện từ nhiều năm nay.

Trước năm 2012, gia đình bà Lê Thị Giang Phượng (ngụ ấp 4) thuộc diện cận nghèo. Năm 2013, bà được giới thiệu vay 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư nuôi bò. Năm 2017, bà được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh xét cho vay 30 triệu đồng để tăng đàn. Hiện nay, đàn bò của gia đình bà được 6 con. Trung bình mỗi năm, gia đình bà lãi từ 50-60 triệu đồng từ việc bán bò con, bò thịt và các phế phẩm từ bò. Bà Phượng cho biết: “Ngoài việc lựa chọn giống bò tốt, được cán bộ thú y hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng, chống dịch bệnh, tôi học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người nuôi trước. Nuôi bò không cần đầu tư nhiều, chỉ cần bỏ công chăm sóc mà thu nhập luôn ổn định”.

Ông Lê Minh Siếu bên đàn bò của gia đình

Ông Lê Minh Siếu bên đàn bò của gia đình

Gia đình ông Lê Minh Siếu (ngụ ấp 4) cũng là một trong những hộ nông dân vươn lên khá giả nhờ nuôi bò sinh sản. Từ 1 con bò giống ban đầu, đến nay gia đình ông có 6 con bò. Nhờ thu nhập từ việc nuôi bò, ông có điều kiện sửa lại ngôi nhà. Ông Siếu chia sẻ: “Tôi được Hội Nông dân xã, huyện hướng dẫn cách nuôi, vệ sinh chuồng trại, điều chỉnh lượng thức ăn cho bò nhằm bảo đảm độ đạm, kết hợp trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn sạch, từ đó giúp giảm chi phí trong chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Việc phát triển đàn gia súc phù hợp điều kiện của địa phương giúp nông dân vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, người chăn nuôi không nên chạy theo phong trào, biết chủ động nguồn giống, thức ăn và nắm vững kỹ thuật thì chăn nuôi mới đạt hiệu quả./.

V.Hằng

Chia sẻ bài viết