Tiếng Việt | English

28/06/2022 - 07:59

Thời tiết hôm nay 28/6: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Theo dự báo thời tiết hôm nay 28/6 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và miền Bắc có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/6/2022 các vùng trên cả nước như sau:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, riêng Sơn La - Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.


Ảnh minh họa.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết