Tiếng Việt | English

04/09/2021 - 16:55

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An

Sáng 04/9, Đoàn công tác Bộ Quốc Phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh phía Nam đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An.

Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ Long An 500 triệu đồng mua thuốc điều trị Covid-19 và 5 tấn lương khô

Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại Bệnh viện dã chiến số 9 (Trường Chính trị Long An); Bệnh viện dã chiến số 1 (Bệnh viện Phổi Long An) và Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương (Nhà khách Tổng Liên Đoàn Lao động tại Long An). Tại mỗi nơi, Thứ trưởng lắng nghe ý kiến của đội ngũ y, bác sĩ đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19. Đồng thời, Thứ trưởng chia sẻ những khó khăn, động viên đội ngũ y, bác sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm sóc chu đáo, tận tình các bệnh nhân Covid-19.

Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Long An. Trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Long An quan tâm đến các bệnh nhân không có triệu chứng, có bệnh nền, nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho các bệnh nhân. Việc điều trị tốt các bệnh nhân tại tầng 1 sẽ giảm áp lực tại các tầng điều trị tiếp theo.

Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị Long An cần quan tâm, trang bị đầy đủ bảo hộ y tế cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên phục vụ, chủ động mua sắm vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch. Tích cực tuyên truyền cho nhân dân về việc không nên kén chọn vắc-xin để sớm trang bị cho toàn dân “lá chắn” chống dịch,…

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Phổi Long An

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, ông cho biết, tỉnh Long An đang tập trung triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên toàn tỉnh nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng, hạn chế khả năng lây nhiễm trong cộng đồng, xây dựng và bảo vệ các “vùng xanh”. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo đảm chế độ chính sách cho người dân, nhất là công nhân, người lao động có thu nhập thấp bị mất việc làm do bị ảnh hưởng của đại dịch. Đẩy mạnh việc tiêm ngừa vắc-xin mũi 1, mũi 2 cho người dân. Sau khi dịch được kiểm soát, tỉnh Long An sẽ từng bước mở cửa các hoạt động, phục hồi sản xuất để phát triển kinh tế.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng Long An 500 triệu đồng mua thuốc điều trị Covid-19 và 5 tấn lương khô để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết